MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Cầu thủ Qatar vẫn còn choáng váng trước khí thế U23 Việt Nam

    13:39 Thứ năm 25/01/2018 | 1

    Cả hai cầu thủ Akram Afif và Omar al-Emadi của U23 Qatar thừa nhận U23 Việt Nam chơi tốt và xứng đáng giành chiến thắng tại giải U23 châu Á.

    Ở trận bán kết giải U23 châu Á, Qatar gục ngã trên chấm 11 m trước Việt Nam với tỷ số 3-4. Trước đó, hai đội hòa nhau 2-2 sau 120 phút thi đấu. Ở loạt sút luân lưu, thủ môn Bùi Tiến Dũng trở thành người hùng của U23 Việt Namvới hai pha cứu thua xuất sắc, theo đó đưa đội nhà vào chung kết gặp Uzbekistan.

    Trên báo Gulf-times, bộ đôi Akram Afif và Omar al-Emadi của U23 Qatar bày tỏ sự thán phục với U23 Việt Nam. Trong đó, tiền vệ Al-Emadi thừa nhận vẫn còn choáng váng và trả giá đắt vì mất cảnh giác trước sự hồi sinh khó tin của đối thủ.

    Trận này, U23 Qatar liên tục ghi bàn dẫn trước, tuy nhiên cú đúp của Quang Hải đã giúp U23 Việt Nam có được những bàn gỡ.

    Cầu thủ Qatar vẫn còn choáng váng trước khí thế U23 Việt Nam - Bóng Đá

     Akram Afif trong pha tranh chấp với cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: Getty Images.

    "Xin chúc mừng Việt Nam, họ là đội chơi hay hơn. Hy vọng U23 Qatar sẽ học được nhiều kinh nghiệm để trở lại và nguy hiểm hơn. Ở trận đấu vừa qua, tôi nghĩ U23 Qatar đã khởi đầu tốt, chúng tôi cũng có bàn dẫn trước. Nhưng sau đó, Việt Nam đã chơi bằng trái tim và sự quả cảm. Điều này làm chúng tôi bất ngờ", Al-Emadi nói.

    Trong khi đó, Afif cho rằng U23 Qatar không biết bảo vệ thành quả tạo ra và phải trả giá. Nói với AFC, tiền vệ mở tỷ số trận đấu trên chấm 11 m thổ lộ: "Đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng đến Việt Nam. U23 Qatar đã có những bàn thắng dẫn trước, tuy nhiên thật không may cả đội lại không thể giành chiến thắng."

    Dừng bước ở bán kết, U23 Qatar sẽ bước vào trận tranh hạng 3 gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 26/01. Theo Afif, toàn đội Qatar sẽ cố gắng rút ra những bài học từ trận thua Việt Nam để hướng đến tương lai.

    Tiền vệ này cũng tuyên bố U23 Qatar không hề chểnh mảng với trận tranh hạng 3, anh và đồng đội quyết tâm đánh bại đối thủ.

    Mới đây, truyền thông Qatar cũng dành lời khen cho các cầu thủ trẻ dự giải U23 châu Á. Họ lên dây cót tinh thần cho toàn đội, phân tích màn trình diễn của U23 Qatar rất hứa hẹn và trong tương lai đội bóng này còn tiến xa.

    Tờ Al-Watan viết: "U23 Qatar thất bại ở bán kết, nhưng cho thấy quyết tâm và tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi."

    Nguyên Trí | 11:33 25/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...