(BongDa.com.vn) – Nguyễn Xuân Nam là cái tên đang được săn đón nhiều nhất trong thời gian gần đây. Cầu thủ đang thuộc biên chế của Hà Nội T&T và đang chơi ở giải vô địch quốc gia Lào trong màu áo của SHB Vientiane. Thông tin đến đó là hết và sẽ không ai biết được Nguyễn Xuân Nam là ai khi có một thông tin gây chú ý dư luận trong nước. Nguyễn Xuân Nam được đề nghị nhập tịch và thi đấu cho các đội tuyển Lào.
Từ đó, thông tin về Nguyễn Xuân Nam xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông. Và cũng nhờ vậy mà dư luận trong nước mới biết được nhiều thông tin thú vị hơn về cầu thủ này. Nguyễn Xuân Nam đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở Giải vô địch quốc gia Lào, đang là niềm hy vọng trên hàng công của SHB Vientiane và đang được Hội đồng huấn luyện Lào rất mực quan tâm và mong muốn Nguyễn Xuân Nam trở thành cầu thủ có quốc tịch Lào.
Một cầu thủ người Việt nhưng lại rất được quan tâm trên đất nước bạn còn trong nước lại “mù tịt” thông tin? Thật ra, Nguyễn Xuân Nam đã từng xuất hiện trong đội hình U19 Việt Nam trước đây và đã từng mong muốn khoác áo U23 Việt Nam tại SEA Games 28 nhưng không được quan tâm. Nguyễn Xuân Nam, cầu thủ ở độ tuổi 21, còn rất trẻ nhưng lại thi đấu chững chạc ở Lao League và là chân sút chủ lực của SHB Vientiane.
Sở dĩ, Nguyễn Xuân Nam phải thi đấu ở Lào là vì Hà Nội T&T không có chỗ cho anh và các CLB khác cũng chưa nhận ra tài năng của cầu thủ này, nếu không, Nguyễn Xuân Nam phải đang được thi đấu ở V-League mới đúng. Từ câu chuyện ấy mới chợt nhận ra, bóng đá Việt Nam còn rất nhiều những tài năng chưa thể xác định được chỗ đứng trên đất nước hình chữ S.
Nguyễn Xuân Nam cũng vừa đưa ra lời từ chối nhập tịch Lào và đây là lúc để các nhà làm bóng đá Việt Nam có định hướng rõ ràng về trường hợp này. Thế hệ những cầu thủ tài năng sinh năm 1994 như Nguyễn Xuân Nam sẽ là những nhân tố chủ lực để giúp bóng đá Việt Nam có vàng ở Sea Games 29 và những giải đấu khác.
Tuy vậy, với cách làm còn lắm bất cập của bóng đá Việt Nam, trường hợp của Nguyễn Xuân Nam nếu không có cơ hội khoác áo các đội tuyển Việt Nam cũng là lẽ bình thường. Thái Sung, một cái tên cũng rất quen với bóng đá Việt Nam, một cầu thủ được cho là tài năng nhưng tài năng ấy cũng dần bị quên lãng vì không có định hướng phát triển tốt. Có ai nghĩ, một tài năng của bóng đá Việt Nam mà lại đi xác nước, hỗ trợ các đồng đội va sau đó lên băng ghế dự bị?
Từ Thái Sung đến Nguyễn Xuân Nam, có thể thấy, họ là những tài năng mà bóng đá Việt Nam đang có nhưng không được may mắn thể hiện như các cầu thủ khác. Vậy thì, bóng đá Việt Nam nên có cái nhìn khác, làm khác để các tài năng bóng đá được toàn tâm cống hiến thay vì vẫn mải miết đi tìm những điều tưởng chừng là vô vọng.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam