MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • 'Cảm giác trở lại Stamford Bridge thật tuyệt vời...'

    18:57 Thứ bảy 13/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ Chelsea - Jody Morris - cho biết, việc trở về Stamford Bridge làm trợ lý huấn luyện cho Frank Lampard với ông như là "trở về nhà".

    Cựu tiền vệ sinh năm 1978 không phải một cái tên xa lạ với NHM Chelsea, vì anh đã theo chân Frank Lampard tới Derby từ Chelsea để tiếp nhận công việc trợ lý, trước đó anh cũng từng có 5 năm vô cùng thành công khi làm việc ở Học viện của đội bóng phía tây London.

    Dù có một năm thành công ở Pride Park cùng Derby, khi "The Rams" vào đến trận chung kết Play-off thăng hạng Premier League, Jody Morris vẫn luôn biết rõ nơi mình muốn làm việc nếu có cơ hội. Anh chia sẻ: "Cảm giác trở lại Stamford Bridge thật tuyệt vời...

     - Bóng Đá

     Morris theo chân Lampard tới Chelsea.

    Đây là đội bóng tôi đã cổ vũ từ khi còn là một cậu bé, và tôi đã đủ may mắn để qua các cấp độ từ khi 8 tuổi để rồi sau đó chơi cho Chelsea. Rõ ràng 5 năm làm việc ở Học viện là rất tuyệt vời, nhưng sau khi tới Derby năm ngoái, quay lại đây thật sự cảm giác như là trở về nhà vậy".

    Sau đó, Jody Morris cũng đã giải thích về mối quan hệ với Lampard trên cơ sở công việc cũng như ngoài sân cỏ, từ những ngày còn là đồng đội ở Stamford Bridge, đồng thời khen ngợi khả năng gắn kết mọi người với một động lực chung của vị thuyền trưởng này.

    Morris nói thêm: "Khi Lamps mới đến Chelsea, chúng tôi đã rất thân thiết. Tôi ở chung phòng với anh ấy trong chuyến đi tiền mùa giải đầu tiên và vẫn thân thiết từ đó đến nay. Chúng tôi đã có một mùa giải thành công ở Derby năm ngoái. Giờ, chúng tôi tới Chelsea và cảm giác thật tuyệt.

    Tôi đã biết từ đầu rằng anh ấy có khả năng thổi hồn vào một đội bóng, anh ấy đã đưa các cổ động viên đến gần hơn với câu lạc bộ ở Derby, và việc cả đội bóng gắn kết từ trên xuống dưới nhờ rất nhiều vào cách làm huấn luyện viên của Frank.

    Thật sự rất vui khi được chứng kiến điều đó, và tôi rất mong chờ được làm việc với những cầu thủ chúng tôi có ở Chelsea, một số người thật sự tài năng, nhiều cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn nữa. Cảm giác thật tuyệt khi trở về đây".

    *Vào lúc 20h00 tối nay, Chelsea sẽ đá trận giao hữu thứ hai trên đất CH Ireland, gặp St Patrick's Athletic.

    Vũ Quang Toản | 18:45 13/07/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...