Chelsea đã có một trận đấu hoàn toàn vượt trội so với Burnley. Họ dứt điểm nhiều gấp 5 lần so với với đối thủ (25-5), kiểm soát bóng vượt trội (70%-30%), nhưng thông số quan trọng nhất - số bàn thắng, thì The Blues không hơn được Burnley. Họ rời Stamford Bridge với kết quả hòa 1-1 và bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với các đội bóng bám đuổi.
Thực tế, để vô địch Chelsea phải biết cách vượt qua những đội bóng chơi tử thủ như Burnley Thông qua kênh BBC Kai Havertz cho biết: "Trong 7 trận vừa qua, tôi nghĩ Chelsea đã chơi rất hay, bao gồm trận đấu hôm nay. Chúng tôi đã biết Burnley không phải đội bóng muốn chơi bóng. Tuy nhiên đúng là như vậy, họ có 1 cơ hội và đã ghi bàn. Chelsea tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi 1 bàn. Chúng tôi đã đánh mất 2 điểm quan trọng, tất nhiên thật bực bội."
Quả thật đêm qua là một đêm kém may mắn với Chelsea. Theo mô hình bàn thắng kì vọng (xG) mà trang Understat thống kê, xG của Chelsea lên tới 3.01 tức họ xứng đáng có được đến 3 bàn thắng. Tuy nhiên, lần lượt Thiago Silva, Ross Barkley hay Havertz đều bỏ lỡ những tình huống ngon ăn. Như vậy, sau ba trận đấu gặp Malmo, Norwich, Newcastle (loại trừ trận Southampton vì Chelsea không tung ra đội hình mạnh nhất ở Carabao Cup), thì các học trò của Thomas Tuchel lại gặp vấn đề với việc tạo ra bàn thắng.
Đây là điều rất dễ gặp phải với những đội bóng chấp nhận đá "không tiền đạo". Chẳng hạn như Tây Ban Nha ở EURO vừa qua, họ cũng tấn công rất áp đảo nhưng cuối cùng không đi đến ngôi vương vì những thiếu sót ở khâu dứt điểm. Tây Ban Nha của những năm 2010 đăng quang liên quan ở các giải đấu lớn vì họ có những tiền vệ có khả năng ghi bàn thượng hạng.
Để giải quyết rốt ráo vấn đề trên, có lẽ Tuchel vẫn cần lắm Romelu Lukaku. Tiền đạo người Bỉ tạo ra sự mệt mỏi nhất định cho các hậu vệ đối phương. Anh có khả năng làm tường tốt, cộng thêm cách chơi quay lưng rất đặc trưng. Nó là một vũ khí lợi hại mà không phải đội bóng nào cũng sở hữu. Có thể Lukaku không thăng hoa liên tục như lúc đầu mùa, nhưng nó lại là một điểm hay với Tuchel. Nhờ vậy, ông sẽ có cơ hội để phát triển thêm nhiều cách chơi khác cho Chelsea. May sao trận hòa Burnley cũng không ảnh hưởng mấy đến cuộc đua đường trường của The Blues. Họ chỉ cần một vài điều chỉnh nhỏ về mặt chiến thuật và chờ Lukaku khỏe lại, Chelsea sẽ thực sự là một đội bóng đáng gờm.
Buổi tập đầu tiên của Thomas Tuchel tại Chelsea: