MỚI NHẤT :
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • Bruno Fernandes: "Thật kỳ lạ"

    02:09 Thứ hai 14/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Bồ Đào Nha không ngần ngại chia sẻ cảm nghĩ thực sự của mình về kỳ World Cup sắp tới.

     

    Trao đổi với Sky Sports sau trận thắng của Manchester United trong chuyến hành quân đến sân Craven Cottage, Bruno Fernandes khẳng định anh hoàn toàn không hài lòng với kỳ World Cup 2022. Express dẫn lời ngôi sao người Bồ Đào Nha:

    "Tất nhiên, thật kỳ lạ [World Cup khởi tranh vào tuần sau]. Đó không chính xác là thời điểm chúng tôi muốn thi đấu tại World Cup."

    "Tôi nghĩ, rõ ràng là đối với tất cả mọi người, các cầu thủ và người hâm mộ, đó không phải là thời điểm tốt nhất. Trẻ em sẽ đến trường, mọi người sẽ làm việc và đó sẽ không phải là thời gian tốt nhất để mọi người xem các trận đấu."

    Manchester United có thể ký một Bruno Fernandes tiếp theo - Bóng Đá

     Bruno lên tiếng. 

    "Chúng tôi biết những gì đã xảy ra trong vài tuần qua, vài tháng qua xung quanh World Cup, về những người đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng các sân vận động. Chúng tôi không hài lòng về điều đó chút nào."

    "Chúng tôi muốn bóng đá dành cho tất cả mọi người, tất cả mọi người phải được tham gia vào một kỳ World Cup, vì World Cup là thế giới."

    "Nó là của tất cả mọi người, không quan trọng bạn là ai. Những chuyện như thế này, tôi nghĩ không nên xảy ra. Nhưng đối với một kỳ World Cup, không chỉ là bóng đá, đó còn là bữa tiệc dành cho người hâm mộ, các cầu thủ, một điều gì đó sẽ mang lại niềm vui khi theo dõi. Nó cần được tổ chức theo cách tốt hơn."

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 01:39 14/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...