MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Brentford và nguy cơ đối mặt với cuộc chiến trụ hạng

    22:30 Thứ tư 20/03/2024

    BongDa.com.vn Vòng 29 Premier League không phải là một vòng đấu đầy đủ, nhưng nó thực sự quan trọng đối với một số đội bóng ở nhóm dưới bảng xếp hạng, trong đó có Brentford.

    Bàn gỡ hòa muộn của Luton Town trước Nottingham Forest có nghĩa là họ chưa bị đội bóng của Nuno Espirito Santo vượt qua trên bảng xếp hạng sau khi bị trừ 4 điểm. Trong khi đó, trên sân Turf Moor, chiến thắng 2-1 trước Brentford giúp Burnley có thêm cơ hội sống sót mong manh.

    Kết quả đáng thất vọng này cũng đồng nghĩa với việc đội bóng của Thomas Frank đang đối diện với nguy cơ rơi vào nhóm trụ hạng nếu cứ tiếp tục chơi tệ như vừa qua. Brentford hiện chỉ hơn nhóm đèn đỏ 5 điểm, về cơ bản thì đó là một con số chưa thể đảm bảo sự yên tâm. 

    Trận thua trước Burnley vừa qua đã là lần thứ 14 Brentford thất bại trong 18 trận gần đây nhất của họ. Mặt khác, chỉ Sheffield United (9) là tích lũy được ít điểm hơn trong 12 vòng đấu gần nhất so với Bầy ong (10). Sắp tới, họ còn phải đối mặt với ba trận đấu khó khăn gặp Manchester United, Brighton và Aston Villa. 

    Brentford và nguy cơ đối mặt với cuộc chiến trụ hạng - Bóng Đá

    Frank và các học trò. 

    Với tình hình hiện tại, Brentford hoàn toàn có thể phải nhận thêm 3 thất bại liên tiếp nữa ở Premier League, và nguy cơ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ là không hề thấp. Đây thực sự là một tình cảnh vô cùng đáng thất vọng với các cổ động viên của câu lạc bộ chủ sân Gtech Community. 

    Frank không thể ngờ được rằng đội bóng của mình lại rơi vào vị trí này sau khi giành chiếng thắng với tỷ số 2-0 trước Wolverhampton Wanderers vào ngày 10 tháng 2. Kết quả đó giúp họ bỏ xa khu vực xuống hạng 6 điểm trong khi còn một trận đấu với hầu hết các đội xếp dưới họ.

    Tuy nhiên, công bằng mà nói thì Brentford đã vượt quá sự kỳ vọng vào họ trong một thời gian rất dài. Việc lặp lại vị trí thứ 9 của mùa giải trước luôn là điều khó khăn, chủ yếu là bởi vì lối chơi khó chịu của Bầy ong dường như đã biến mất trong vài tháng qua. 

    Đầu tiên, Brentford lẽ ra đã không phải chịu tới 17 cú dứt điểm từ Burnley nếu Sergio Reguilon không bị đuổi khỏi sân sớm. Nhưng thực tế là chỉ có 5 đội nhận nhiều pha dứt điểm mỗi trận hơn Brentford (14.8) tại Premier League mùa này, và hiện chỉ có ba đội cuối bảng để thủng lưới nhiều hơn họ.

    Brentford và nguy cơ đối mặt với cuộc chiến trụ hạng - Bóng Đá

     Sự trở lại của Ivan Toney chưa giúp ích nhiều cho Bầy ong. 

    Trên hàng tấn công, việc Ivan Toney trở lại sau án treo giò đã giúp Brentford có thêm một mối đe dọa lớn hơn lên khung thành đối phương, nhưng về cơ bản là họ chưa tận dụng tốt những tình huống dứt điểm, thứ khiến họ nhiều khả năng sẽ thất bại nếu như bị dẫn bàn trước. 

    Cuối cùng là sự thiếu ổn định trong các sơ đồ chiến thuật. Thomas Frank thường xuyên chuyển đổi giữa các đội hình 3-5-2, 3-4-3 và 4-3-3 trong các mùa giải 2021/22 và 2022/23. Hiện tại, sơ đồ 3 trung vệ đang không vận hành tốt và người hâm mộ kêu gọi ông dùng 4-3-3 trở lại để giúp đội bóng thoát khỏi tình trạng khó khăn.

    Nếu nói về khả năng Brentford phải xuống hạng thì đó là tương đối thấp, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu như họ vẫn chơi tệ như những tuần qua. Bằng mọi cách, Frank cần giúp các học trò lấy lại phong độ cùng lối chơi kỷ luật, thứ làm nên tên tuổi của họ ở mùa trước. 

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 22:00 20/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...