Brazil có thể chơi với đội hình không tiền đạo trước Serbia
16:52 Thứ tư 27/06/2018
BongDa.com.vn HLV Tite sẵn sàng thực hiện thay đổi then chốt, nhằm thay đổi bộ mặt nhợt nhạt của hàng công Selecao.

Rạng sáng mai, lượt trận cuối Bảng E World Cup 2018 sẽ diễn ra. Cho dù đang nắm giữ vị trí dẫn đầu, Brazil vẫn cần thi đấu thật sự tập trung. Một thất bại trước Serbia có khả năng sẽ khiến Selecao phải sớm rời cuộc chơi tại giải đấu năm nay.

Trước thềm trận đấu quan trọng, HLV Tite vẫn đang đau đầu tìm lời giải cho bài toàn khó khăn ở vị trí mũi nhọn.

Sau 44 năm, Brazil đối mặt kỷ lục không mong muốn

Toàn bộ 3 bàn thắng Selecao ghi được tính đến thời điểm này đều không đến từ các cầu thủ thi đấu cao nhất trên hàng công.

Ngày ra quân, là siêu phẩm của Phù thủy nhỏ Philippe Coutinho giúp Brazil vươn lên dẫn trước Thụy Sĩ. Ở cuộc đối đầu Costa Rica, lại là Coutinho khai thông thế bế tắc, trước khi Neymar ấn định tỷ số 2-0, mang về thắng lợi cho đoàn quân do Tite dẫn dắt.

Brazil có thể thi đấu với không tiền đạo - Bóng Đá

 Cả hai "Số 9" của Tite đều gây thất vọng.

Gabriel Jesus xuất phát từ đầu trong cả hai trận, nhưng thành tích ghi bàn của tiền đạo Manchester City là con số 0 tròn trĩnh.

Roberto Firminho sau một mùa giải chói sáng ở Liverpool không được trọng dụng ở ĐTQG. Chân sút 26 tuổi vào sân thay thế Jesus ở trận khai màn trong 10 phút và cũng chẳng thể một lần tìm đến mành lưới đối phương.

Cả hai được tạo điều kiện đá cặp cùng nhau 25 phút cuối trước Costa Rica, khi tỷ số đang là 0-0. Dù vậy, trong bối cảnh Brazil khát khao bàn thắng, hai cái tên này đều im tiếng.

Lần cuối cùng không một mũi nhọn nào của Brazil lập công xuyên suốt vòng bảng World Cup đã cách đây 44 năm. Tại giải đấu năm 1974 tại Đức, sự bất lực từ các "Số 9" khiến Selecao thậm chí bị Scotland cầm hòa nhạt nhẽo trong trận cầu không bàn thắng.

Tite rõ ràng không hy vọng đội tuyển trong tay mình đi vào vết xe đổ này.

Không mũi nhọn, đã có Neymar

Trong các buổi tập gần đây của tuyển Brazil, người ta nhận thấy sự khác lạ từ vị trí thi đấu của Neymar.

Thay vì hoạt động chếch về phía trái như thường lệ, siêu sao Paris Saint-Germain được ông thầy của mình chỉ đạo bó vào khu vực trung tâm nhiều hơn.

Sau các buổi hội ý với đội ngũ kỹ thuật, Tite chuẩn bị chơi một canh bạc tất tay tại Moscow's Spartak sáng mai, khi sử dụng niềm hy vọng lớn nhất của ĐTQG trong một vai trò mới.

Brazil có thể thi đấu với không tiền đạo - Bóng Đá

 Phẩm chất toàn diện cho phép Neymar thích ứng được nhiều vị trí.

Neymar sẽ đảm nhận vai trò Số 9 ảo, tức không cố định trong vòng cấm, mà hoạt động ở phạm vi rộng hơn, nhằm kéo giãn hàng hậu vệ đối thủ, tạo khoảng trống cho các đồng đội và chính anh. Với sự linh hoạt và đẳng cấp của mình, Số 10 chắc chắn vẫn là mũi công phá hữu hiệu.

Song song với việc "trảm" Jesus và Firminho, Tite cũng dự định tăng cường thêm sức mạnh trung tuyến bằng Fernandinho. Chấn thương của Douglas Costa cùng phong độ thảm hại từ Willian đã khiến nhà cầm quân 57 tuổi mất hết kiên nhẫn, và sẵn sàng từ bỏ phương án tấn công cánh. 

Như vậy, với những thay đổi trên, Brazil sẽ tập trung hoàn toàn vào xuyên phá trung lộ, với Neymar cùng Coutinho là hai ngòi nổ chủ lực. Đây hứa hẹn là làn gió tươi mới, thổi vào thế công bế tắc của Selecao từ thời điểm giải đấu khởi tranh.

Nam Tan | 12:30 27/06/2018