MỚI NHẤT :
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Bóng đá nữ SEA Games 29: Thái Lan, Việt Nam, Myanmar quyết tâm giành vàng

    13:35 Thứ hai 14/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trong buổi họp báo trước giải đấu ngày 14/08, 3 trong số 5 đội bóng tham dự môn bóng đá nữ Myanmar, Việt Nam và Thái Lan đều đặt quyết tâm giành huy chương vàng.

     - Bóng Đá

     HLV Spencer Prior của tuyển nữ Thái Lan quyết tâm giành HCV. Ảnh: Đình Viên.

    HLV Spencer Prior của tuyển nữ Thái Lan đã dành nhiều lời khen cho các đối thủ như Việt Nam và Myanmar: Tuy nhiên ông vẫn đánh giá rất cao các cầu thủ nữ ĐT Việt Nam: "Chúng tôi đến với SEA Games với đội hình mạnh nhất và tôi hài lòng với những con người đang có. ĐT Nữ Thái Lan đã có quá trình chuẩn bị tương đối tốt, trạng thái tâm lý các cầu thủ đều khá ổn. Đến với giải đấu SEA Games 29 năm nay Thái Lan đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam và Myanmar, các bạn đều là những đối thủ rất mạnh.

    Myanmar có lối chơi rất quyết liệt, tổ chức rất tốt, có hàng công rất nguy hiểm. Trong khi Việt Nam cũng đặt mục tiêu cao nhất ở SEA Games 29. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và không được phép mắc sai lầm nào. Thái Lan và Việt Nam sẽ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của giải, tôi tin chắc đây sẽ là trận đấu quan trọng và chất lượng chuyên môn tương đối tốt."

    Là nước chủ nhà SEA Games 29 và có lực lượng khá trẻ ở giải đấu năm nay, HLV Mohd Asyraaf Abdullah của đội chủ nhà Malaysia lại tỏ ra thận trọng và khiêm tốn khi nói về giải đấu: "Chúng tôi dự giải với đội hình trẻ và sẽ cố gắng hết sức để lấy kinh nghiệm ở giải này. Tất cả các đối thủ rất mạnh và có thứ hạng cao hơn Malaysia nhiều. Theo tôi, Thái Lan và Việt Nam là những ứng viên vô địch."

     - Bóng Đá

     HLV Roger Reijners của Myanmar phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Đình Viên.

    Không chỉ Việt Nam và Thái Lan, tuyển nữ Myanmar cũng đặt mục tiêu rất cao ở SEA Games 29. HLV Roger Reijners của Myanmar phát biểu: "Chúng tôi đang háo hức được so tài ở giải đấu này. Các đối thủ đều rất mạnh, nhưng mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch. Tuy nhiên để có được thành công đó, đội bóng của chúng tôi phải cố gắng và nỗ lực từng trận đấu một.”

     - Bóng Đá

     Ba đội bóng Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Ảnh: Đình Viên.

    Về phía đội ĐT nữ Việt Nam, do sáng nay HLV Mai Đức Chung cùng đội bóng ra sân tập nên không kịp về dự họp báo. Thay mặt cho ĐT nữ Việt nam đại diện là trưởng đoàn Dương Vũ Lâm. Đánh giá về các đội bóng và nói về mục tiêu của ĐT Việt Nam ông Lâm nói: “Năm đội bóng nữ tham dự  SEA Games năm nay đều có những mục tiêu chung là đi đến trận đấu cuối cùng và ĐT nữ Việt Nam cũng là như vậy. Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị cho giải, ĐT nữ Việt Nam đã sẵn sàng để hướng tới mục tiêu cao nhất là huy chương vàng.”

    Đình Viên (Từ Malaysia) - Thể thao Việt Nam | 12:00 14/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...