MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • BLV Quang Huy: "Việt Nam không thể bứt xa Thái Lan được"

    22:35 Thứ năm 05/09/2019 | 4

    BongDa.com.vn BLV Quang Huy có những nhận định sau khi kết thúc trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan.

    Trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái LanViệt Nam đã cống hiến một trận cầu hấp dẫn, kịch tính và không kém phần gay cấn đến tận phút cuối cùng.

    Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng tuyển Việt Nam đã gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Ngược lại, nếu tận dụng được cơ hội tốt hơn, thầy trò HLV Nishino Akira đã có thể giành trọn 3 điểm trước Việt Nam.

    BLV Quang Huy:

     Một kết quả hợp lý, theo BLV Quang Huy. Ảnh: Minh Anh.

    Hơn 1 năm qua, bóng đá Việt Nam đã phát triển vượt bậc và phần nào đi đầu trong khu vực. Chính vì thế, không quá ngạc nhiên khi Thái Lan tỏ ra rất dè chừng khi đối đầu với Việt Nam. Dù vậy theo nhận định của Bình luận viên kỳ cựu Quang Huy thì, Thái Lan vẫn là ông lớn đáng gờm ở Đông Nam Á.

    Cụ thể, chia sẻ trên sóng truyền hình, BLV Quang Huy khẳng định: "Việt Nam không thể bứt xa Thái Lan được. Chắc chắn họ sẽ cố gắng tìm cách trở lại mạnh mẽ hơn bởi bóng đá Thái Lan là nền bóng đá có nền tảng khá tốt."

    Nhận định về kết quả hòa giữa Việt Nam và Thái Lan, BLV Quang Huy thừa nhận: "Có chút tiếc nuối vì chúng ta không thắng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi nhưng kết quả như vậy là hợp lý."

    Tiểu Lam | 22:37 05/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...