(BongDa.com.vn) – Lê Công Vinh từ lâu được xem là tiền đạo số 1 Việt Nam, nhưng anh không đáp ứng được kỳ vọng ở đội bóng hiện tại Becamex Bình Dương.
NỞ tuổi 30, không còn tốc độ và sự nhanh nhẹn như trước nhưng Công Vinh vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Miura. Trong các trận đấu chính thức của ĐT Việt Nam, Công Vinh hầu như luôn xuất hiện ở đội hình xuất phát với chiếc băng đội trưởng trên tay. Ở trận gặp Iraq hôm 8/10 vừa qua, Công Vinh là người mang về bàn thắng khiến khán giả mơ về một cơn địa chấn tại Mỹ Đình.
Thế nhưng, Công Vinh lại không duy trì được phong độ của mình trong màu áo Becamex Bình Dương. Anh vẫn được đồng đội và ban huấn luyện đánh giá cao về tác phong chuyên nghiệp cả trong luyện tập và thi đấu, nhưng màn trình diễn trên sân chưa đáp ứng được kỳ vọng về một tiền đạo xuất sắc nhất Việt Nam. V-League 2015, Công Vinh đá chính 16/26 trận và chỉ ghi được 4 bàn, một hiệu suất kém xa so với những đồng đội trẻ tuổi. Nguyễn Anh Đức ghi 9 bàn trong 18 lần đá chính, Nguyễn Trọng Hoàng có 7 pha lập công sau 18 trận ra sân. Hiệu quả nhất là Nguyễn Tăng Tuấn với 9 bàn trong 8 trận đá chính.
Có thể lý giải thành tích không tốt của Công Vinh là do anh không được sử dụng nhiều ở giai đoạn lượt đi. Lúc đó, GĐKT Becamex Bình Dương thường xuyên đẩy anh lên ghế dự bị. Ở bốn trận đầu mùa giải, anh chỉ ra sân vỏn vẹn 30 phút. Nhưng đến lượt về, ông Mai Đức Chung đã trao cho anh nhiều cơ hội, tiếc là anh không tận dụng được sự tin tưởng này và khiến nhiều người thất vọng.
Với sự xuống dốc đó, sau khi mùa 2015 khép lại, đã có những đồn đoán về việc Công Vinh sẽ tìm bến đỗ mới để lấy lại phong độ. Trở về đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An hay đầu quân cho á quân Hà Nội T&T không phải là những lựa chọn tồi. Tuy nhiên, khả năng Công Vinh ra đi là rất nhỏ.
Bởi ở Becamex Bình Dương, anh được chơi bóng trong môi trường tốt, cả về tài chính lẫn chuyên môn. Đội bóng Đất Thủ giàu nhất nhì V-League và luôn có tham vọng xưng vương. Các đồng đội của Công Vinh khá đồng đều và chất lượng, bằng chứng là hai chức vô địch V-League liên tiếp vừa qua.
Công Vinh sẽ không là ngôi sao số 1 của đội bóng khi không còn ở đỉnh cao phong độ. Nhưng tại Becamex Bình Dương, Công Vinh vẫn được xem là một đàn anh giàu kinh nghiệm và có thể tạo cảm hứng dẫn dắt toàn đội đi lên. Rõ ràng, Đất Thủ là “mảnh đất lành” đến lúc anh giã từ sự nghiệp.