MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Hiệp 2 bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Bí ẩn thương vụ Mason Mount

    22:52 Thứ tư 13/03/2024

    BongDa.com.vn Đến lúc này người ta vẫn tự hỏi tại sao Man Utd lại bỏ ra tới 60 triệu bảng để chiêu mộ Mason Mount.

    Việc Mason Mount chuyển đến Man Utd cho đến nay vẫn khiến người ta ngờ vực và theo một báo cáo, thỏa thuận này không phải vì 'lý do bóng đá'.

    Cụ thể, Mount chia tay Chelsea và đến với sân Old Trafford trong một vụ chuyển nhượng trị giá 60 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Trước đó, Chelsea và Mount sau một thời gian dài đàm phán đã không thể đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng.

    Bí ẩn thương vụ Mason Mount - Bóng Đá

     Mount được cho đến Man Utd không đơn thuần vì lý do bóng đá.

    Tuyển thủ Anh được cả Arsenal và Liverpool săn đón, trước khi anh chọn gia nhập Man Utd với bản hợp đồng 5 năm, với mức lương 250.000 bảng một tuần kèm theo tùy chọn gia hạn thêm một năm.

    Cầu thủ 25 tuổi này là bản hợp đồng đầu tiên của HLV Erik Ten Hag vào mùa hè năm ngoái nhưng đóng vai trò rất hạn chế tại Old Trafford. Chấn thương khiến anh chỉ ra sân 12 lần trên mọi đấu trường và lần cuối cùng người ta thấy anh thi đấu là trận gặp Luton vào tháng 11.

    Theo Manchester Evening News, một đồng đội hiện tại của Mount  đã gây ra nghi ngờ về động cơ đằng sau động thái này. Báo cáo nói rằng "nguồn tin từ một trong những cầu thủ Man Utd khẳng định bản hợp đồng này không phải vì lý do bóng đá."

    Khi chuyển đến phía Bắc, Mount thừa nhận rằng 'không bao giờ là dễ dàng để rời khỏi CLB nơi bạn lớn lên'. Được biết, Mount gia nhập Chelsea từ năm 6 tuổi và chơi bóng tại học viện lẫn đội một tổng cộng 18 năm.

    Tờ MEN giải thích thêm điều này bằng chia sẻ: "Nhân viên của Man Utd nói rằng Mount rất nhạy cảm về việc anh phải rời Chelsea". Cần lưu ý rằng anh đã không thực hiện bất kỳ cuộc nói chuyện nào với truyền thông, ngoài các kênh chính thức của Man Utd, kể từ khi gia nhập Quỷ đỏ.

    Mount bị đa số CĐV Chelsea ghét bỏ. Trong cuộc đấu giữa hai đội vào tháng 12 năm ngoái, nơi Man Utd thắng Chelsea 2-1, các CĐV Chelsea đã gọi anh là 'kẻ hám tiền'. Mọi việc đi xa đến độ huyền thoại Chelsea, John Terry đã lập tức kêu gọi người hâm mộ thông cảm hơn với động thái của Mount.

    Bí ẩn thương vụ Mason Mount - Bóng Đá

     Mount không thể chơi bóng như Ten Hag mong đợi. 

    Mount mới trở lại tập luyện vào thứ Ba sau 4 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương bắp chân và tất nhiên anh sẽ sẵn sàng cho chuyến làm khách tới sân Stamford Bridge ở Premier League vào ngày 4 tháng Tư.

    Khi được hỏi về thể lực của Mount trước trận đấu hôm thứ Bảy gặp Everton, Ten Hag nói: "Mason Mount, tôi nghĩ cậu ấy hiện đang có phong độ tốt và cậu ấy sẽ sớm trở lại, tôi nghĩ sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế."

    Người ta hiểu rằng Ten Hag đã tham gia rất nhiều vào quá trình ký hợp đồng với Mount bởi anh là chữ ký đầu tiên của ông ở mùa giải này. Tuy nhiên, cũng như chữ ký của Antony, có rất nhiều dấu hỏi về phong độ lẫn động thái của Man Utd trên bàn đàm phán. Họ thực sự có những vụ mua bán rất không nên trong bối cảnh đội bóng cần tái thiết.

    Ngọa Long | 22:22 13/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...