MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Bầu Hiển tiết lộ: Quang Hải từng từ chối 4 CLB của Tây Ban Nha và Nhật Bản

    11:32 Thứ hai 23/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Ông bầu Đỗ Quang Hiển đã có những tiết lộ về việc Nguyễn Quang Hải đã từ chối một số CLB Tây Ban Nha và Nhật Bản.

    Nguyễn Quang Hải đang trong quá trình tập luyện hồi phục chấn thương đùi để hướng đến VCK U23 châu Á 2020. Tiền vệ của CLB Hà Nội chính là ngòi nổ rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo ở U23 Việt Nam.

    Vừa qua, "Hải con" được NHM nhắc đến sau khi anh từ chối lời chuyển nhượng đến từ CLB Consadole Sapporo (Nhật Bản, đang thi đấu ở J1-League). Tuy nhiên, mới đây, bầu Hiển cho hay con số các CLB nước ngoài đặt vấn đề với Quang Hải không chỉ dừng lại ở đó.

    Bầu Hiển tiết lộ: Quang Hải từng từ chối 4 CLB của Tây Ban Nha và Nhật Bản - Bóng Đá

     Bầu Hiển tiết lộ có đến 4 CLB nước ngoài đặt vấn đề với Quang Hải.

    Chia sẻ trên Tuổi trẻ, ông cho biết: "Sau lúc CLB Hà Nội ký hợp đồng cho Đoàn Văn Hậu sang đá ở Hà Lan dưới dạng cho mượn 1 năm, đã có 2 CLB Tây Ban Nha sang Hà Nội đàm phán chuyển nhượng Quang Hải có thời hạn hoặc mua đứt với khoản tiền khá hấp dẫn. Mới đây, thêm 2 CLB của Nhật Bản cũng sang đàm phán về việc chuyển nhượng Quang Hải.

    Trước những lời đề nghị nói trên, tôi đã trao cho Quang Hải toàn quyền tự quyết tương lai. Và Quang Hải trả lời rằng đây chưa phải là lúc ra đi bởi môi trường bóng đá chuyên nghiệp không chỉ có chuyên môn giỏi mà cần có bản lĩnh, ngoại ngữ. Hơn nữa, nếu đi mà thường xuyên ngồi dự bị thì chơi ở V-League vẫn tốt hơn."

    Đăng Huy | 11:26 23/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...