MỚI NHẤT :
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Bầu Đức: 'Tuấn Anh là số 1'

    00:47 Thứ tư 14/06/2017 | 4

    Bầu Đức cho rằng ở lứa Công Phượng thì tiền vệ Tuấn Anh là cầu thủ xuất sắc nhất, với những điểm cộng từ chuyên môn đến nghị lực vươn lên.

    Video trận hòa của tuyển Việt Nam trước Jordan: Tạo ra một số cơ hội ăn bàn nhưng các chân sút của cả hai bên đều không thể tận dụng, kết quả hòa 0-0 giúp Việt Nam duy trì hy vọng đi tiếp tại bảng C với 2 điểm sau 2 trận hòa.

    Trao đổi với Zing.vn, bầu Đức nói: Tuấn Anh là số 1. Đó là điều mà tôi đã nói từ xưa. Tuấn Anh là cầu thủ hay nhất chứ không phải Công Phượng, hay cầu thủ nào khác của HAGL.”

    Theo bầu Đức, Tuấn Anh là cầu thủ có nghị lực phấn đấu vươn lên rất lớn. Tiền vệ người Thái Bình gặp nhiều chấn thương nhưng ý chí hơn người, luôn biết cách vượt qua mọi khó khăn để khẳng định bản thân.

    Ngoài việc chuyên môn của Tuấn Anh đã được khẳng định, bầu Đức nhận xét tiền vệ mang áo số 8 là cầu thủ sinh hoạt rất hòa đồng, vui vẻ với các đồng đội. Đây là điều khiến cho ông bầu đội bóng phố Núi rất thích, và luôn có những lời động viên dành cho Tuấn Anh, với hy vọng tiền vệ này sẽ tiếp tục trưởng thành và đáp lại sự tin yêu.

     - Bóng Đá

     Bầu Đức kỳ vọng rất lớn vào tài năng của Tuấn Anh. Ảnh: Dũng Nguyên.

    Vào tối 13/6, bầu Đức không có thời gian rảnh để xem tuyển Việt Nam và Jordan thi đấu vòng loại Asian Cup 2019. Thế nên, ông bầu CLB HAGL đã trao đổi với người viết khá lâu để biết thêm về màn trình diễn của các cầu thủ HAGL trước Jordan.

    Bầu Đức đã bày tỏ niềm vui lớn khi biết được tin Tuấn Anh thi đấu hết cả trận và trình diễn rất tốt. Ngoài ra, bầu Đức còn quan tâm đến phong độ của Xuân Trường như thế nào trước Jordan, vì ông nhận tin nhắn là tiền vệ người Tuyên Quang bị thay ra ở cuối hiệp 2.

    Sau khi biết được tin Xuân Trường đá tốt, có một đường chuyền vượt tuyến nguy hiểm nhưng Công Phượng không tận dụng được, và chỉ bị thay ra khi thể lực không còn đảm bảo, bầu Đức bày tỏ sự lạc quan về màn kết hợp giữa Tuấn Anh và tiền vệ CLB Gangwon ở tuyển Việt Nam.

    Dù bận khá nhiều công việc, có thể thấy bầu Đức luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các cầu thủ HAGL trong màu áo tuyển Việt Nam. Tâm huyết lớn nhất của ông bầu CLB HAGL là U22 Việt Nam với nòng cốt lứa Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh,... có thể giành HCV SEA Games 29.

    Dũng Nguyên | 00:05 14/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...