MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Bầu Đức đang khó xử vì ông Lê Thụy Hải?

    11:08 Thứ bảy 27/06/2015

    Gợi lại những kỉ niệm xưa cũ và thẳng thắn thừa nhận muốn tới HAGL, HLV Lê Thụy Hải chắc chắn đang khiến bầu Đức phải đắn đo, suy nghĩ.

    Gợi lại những kỉ niệm xưa cũ và thẳng thắn thừa nhận muốn tới HAGL, HLV Lê Thụy Hải chắc chắn đang khiến bầu Đức phải đắn đo, suy nghĩ.

    Bầu Đức đang khó xử vì ông Lê Thụy Hải?

    “Đúng rồi! Tôi trăn trở, suy nghĩ và muốn thử sức với HAGL. Tôi nghĩ là mình có thể làm việc ấy, vì đã suy nghĩ rất nhiều khi nhìn HAGL chơi bóng thời gian qua” – HLV Lê Thụy Hải đã nói như thế cách đây vài ngày, khi nhắc tới CLB Phố Núi.

    Ông cũng nhắc lại duyên nợ với bầu Đức từ 10 năm trước, khi chuẩn bị rời Đà Nẵng. Lúc ấy, ông Đoàn Nguyên Đức đã tìm cách liên hệ với ông Hải, để mời về Pleiku tác nghiệp.

    Thậm chí khi ông Lê Thụy Hải cáo từ vì muốn nghỉ ngơi ít lâu, Chủ tịch CLB HAGL còn đề nghị… trả lương luôn.

    Thiện chí của ông Đoàn Nguyên Đức lúc ấy khiến HLV Lê Thụy Hải nhớ mãi và giờ là lúc chiến lược gia người Hà Đông muốn tới với HAGL.

    Tuy nhiên, không biết hiện tại bầu Đức có còn giữ nguyên ý định từ cách đây 10 năm? Ngay cả khi vẫn muốn làm việc với ông Lê Thụy Hải, Chủ tịch HAGL cũng vướng phải vấn đề rất lớn là HLV Graechen.

     Bầu Đức liệu có vời HLV Lê Thụy Hải đến HAGL?
    Bầu Đức liệu có mời HLV Lê Thụy Hải đến HAGL?

    Về mặt chuyên môn, ngay lúc này, xem ra vị chiến lược gia người Pháp khó lòng sánh với ông Hải. Nếu nói Graechen am hiểu, thân thiết với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thì thực tế cho làm trợ lý của ông Hải “lơ” cũng hợp lý.

    Nhưng về khía cạnh tình cảm, mối quan hệ với Greachen đang làm khó ông Đoàn Nguyên Đức.

    Trong suốt thời gian qua, dù có lúc mâu thuẫn lớn, ông Đức vẫn luôn ra mặt bảo vệ HLV người Pháp trước những thất bại. Sự mạo hiểm của tỷ phú Phố Núi dành cho Graechen đã đến mức cực đại, khi chia sẻ dù HAGL có xuống hạng cũng không sao.

    Khi đã nói như vậy rồi, thì giờ nếu có muốn, ông Đức lấy lý do nào để mời HLV Lê Thụy Hải về HAGL?

    Một phương án để bầu Đức có cả Graechen lẫn ông Lê Thụy Hải là mời HLV gốc Hà Đông về làm GĐKT, tất nhiên là với đúng danh nghĩa – nhiệm vụ của vị trí này chứ không phải “HLV ẩn” như ở B. Bình Dương.

    Khi đó, ông Hải có thể từ từ tìm hiểu tình hình HAGL và đưa ra các tư vấn cho Graechen. Chỉ có điều, cá tính HLV Lê Thụy Hải vốn mạnh, nên hợp tác với người khác là điều khó khăn và không mấy thành công.

    Nếu thật sự vẫn muốn làm việc với ông Lê Thụy Hải, lúc này may ra bầu Đức có thể chờ đợi sự tự giác từ HLV Graechen. Ông thầy này vốn giỏi trong công tác đào tạo, nên chăng lui vào hậu trường để nhường tiền tuyến cho một chiến lược gia khác lão luyện hơn?

    Kinh Vân - Trí Thức Trẻ
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...