MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Báo Thái Lan: Voi chiến sẽ lấy lại thể diện trước ĐT Việt Nam?

    07:15 Thứ năm 09/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trang Siamsport đã đưa ra nhận định và dẫn lại những phát biểu của BHL ĐT Thái Lan trước kết quả bốc thăm King's Cup 2019.

    Sau khi thay đổi thể thức, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã bốc thăm chia cặp cho 2 trận Bán kết tại King's Cup 2019. Theo đó đội chủ nhà sẽ đụng độ ĐT Việt Nam và ĐT Ấn Độ sẽ gặp ĐT Curacao. Như vậy, 2 đối thủ đầy duyên nợ ở khu vực Đông Nam Á lại có dịp đụng độ nhau, hứa hẹn sự kịch tính và hấp dẫn.

    Báo Thái Lan: Voi chiến sẽ lấy lại thể diện trước ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

     U23 Việt Nam từng vượt qua U23 Thái Lan 4-0 tại vòng loại U23 châu Á.

    Trang Siamsport (Thái Lan) không thể bỏ qua sự kiện quan trọng này và đã có những bài viết nhận định cũng như dẫn lời những thành viên trong BHL ĐT Thái Lan sau buổi bốc thăm chia cặp vào hôm qua. Đầu tiên, trang báo bình luận: "Không còn nghi ngờ gì nữa, việc ĐT Thái Lan đụng độ nhà vua mới của Đông Nam Á - Việt Nam sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong hơn 1 năm nay và các lứa trẻ của họ cũng vượt qua chúng ta (cấp độ U19 và U23). Thế nên, đây là dịp để Voi chiến khẳng định lại chỗ đứng, giá trị và thể diện ở cấp độ ĐTQG. Lần này, ĐT Thái Lan có sự góp mặt của các ngôi sao đang thi đấu nước ngoài. Hy vọng chúng ta sẽ có 1 trận đấu mỹ mãn ngay tại sân nhà."

    Dẫn lời HLV Sirisak Yoyadthai, trang Siamsport viết: "Tại buổi bốc thăm chia cặp King's Cup 2019 có sự hiện diện của 3 tuyển thủ Thái Lan là Sumanya Puriyai,Teerasil Dangda và Chatchai Budprom cùng HLV Sirisak Yodyardthai. Họ đã chia sẻ về đối thủ sẽ gặp tại trận Bán kết 2. Đáng chú ý, HLV Sirisak khẳng định: "Tôi đã có kinh nghiệm làm việc ở BHL ĐT Thái Lan qua 2 kỳ King's Cup, tôi rất hiểu sự khắc nghiệt và khó khăn khi chúng ta phải gặp những đối thủ mạnh của châu lục lẫn thế giới.

    Báo Thái Lan: Voi chiến sẽ lấy lại thể diện trước ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

     HLV Sirisak tự tin trước thềm King's Cup 2019.

    Đụng độ ĐT Việt Nam sẽ là một trải nghiệm thú vị và khó khăn khi họ vừa giành chiếc cúp AFF Cup. Nhưng mục tiêu của tôi sẽ là vượt qua họ và giành chiếc cúp vàng của giải đấu năm nay. Tôi rất tin tưởng vào các cầu thủ mà mình sẽ triệu tập. Họ thi đấu thường xuyên tại Thai-League kể cả nước ngoài nên chất lượng và phong độ là điều tôi không phải bận lòng.

    Dangda sẽ hướng đến trận đấu thứ 100 trong màu áo ĐT Thái Lan, tôi rất tự hào và tin cậu ấy sẽ cùng các đồng đội tạo nên chiến tích vang dội. Cậu ấy sẽ đóng góp những kinh nghiệm và giúp các đàn em trẻ tuổi thi đấu chững chạc hơn."

    Cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam tại King's Cup 2019 sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 05/06 (giờ Việt Nam).

    Đăng Huy | 07:10 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...