MỚI NHẤT :
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Báo Thái: Đây rồi, lý do khiến ĐT Việt Nam dự King's Cup sau 13 năm vắng bóng

    21:45 Thứ sáu 29/03/2019 | 19

    BongDa.com.vn Trang Nation TV đã đi tìm nguyên nhân vì sao ĐT Việt Nam lại quyết định tham gia King's Cup 2019 sau 13 vắng bóng.

    King's Cup là giải đấu thường niên được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FA) tổ chức. Giải đấu quy tụ 3 đội tuyển trên khắp thế giới và chủ nhà Thái Lan. ĐT Việt Nam luôn là một đội bóng được FA mời tham dự nhưng kể từ 2006 đến nay, Những ngôi sao vàng hoàn toàn vắng bóng tại giải đấu giao hữu này. Giải đấu 2019 năm nay sẽ diễn ra vào tháng 6 với sự góp mặt của ĐT Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam và El Salvador.

    Báo Thái chỉ ra lý do khiến ĐT Việt Nam dự King's Cup sau 13 năm vắng bóng - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẽ tham dự King's Cup 2019.

    Tuy nhiên, mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đồng ý tham dự giải đấu này. Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn trong một lần trả lời truyền thông cho biết: "Đây là giải đấu có chất lượng mà FA tổ chức và cũng là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam có cơ hội cọ xát và chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022 diễn ra sau đó. Ban đầu chúng tôi không tham dự, nhưng về sau, xét thấy hoàn toàn đủ điều kiện khi giải đấu chuyển xuống tháng 6 nên VFF đã nhận lời tham gia."

    Tuy nhiên, truyền thông Thái Lan lại không nghĩ lý do mà vị Phó chủ tịch VFF đưa ra là đầy đủ, thế nên trang Nation TV đã đi tìm nguyên nhân vì sao - nhất là trong bối cảnh U23 Thái Lan vừa nhận trái đắng từ U23 Việt Nam. Đầu tiên, trang tin này cho hay HLV Park Hang-seo rất cần những "quân xanh" chất lượng cao để rà soát đội hình và tìm ra bộ khung cho giải đấu quan trọng tiếp theo. Tiếp theo, nguyên nhân cốt yếu chính là kết quả ở King's Cup có thể giúp Những ngôi sao vàng có thứ hạng FIFA tốt để được xét vào nhóm hạt giống tối ưu ở vòng loại World Cup 2022.

    Báo Thái chỉ ra lý do khiến ĐT Việt Nam dự King's Cup sau 13 năm vắng bóng - Bóng Đá

     U23 Thái Lan thất thủ 0-4 trước U23 Việt Nam.

    "Bởi lẽ các trận đấu ở King's Cup vẫn sẽ được tính như những trận giao hữu của FIFA và kết quả đó sẽ tác động trực tiếp đến điểm số trên BXH FIFA của các đội, kể cả Việt Nam. Và nếu như, họ giành chiến thắng trước những đội bóng lớn đẳng cấp thế giới sẽ giúp họ giành được nhiều điểm hơn so với việc thi đấu giao hữu với các đội trong khu vực Đông Nam Á.

    Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ở châu Á có thể diễn ra sau ngày tham dự King's Cup (tháng 06/2019), điều đó sẽ khiến đội tuyển Việt Nam có được lợi thế một cách dễ dàng."

    Báo Thái chỉ ra lý do khiến ĐT Việt Nam dự King's Cup sau 13 năm vắng bóng - Bóng Đá

     Nếu có kết quả tốt tại Kng's Cup, ĐT Việt Nam sẽ tránh được những đội tuyển mạnh ở vòng loại World Cup 2020.

    Thật vậy, ở thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam đang đứng ở vị trí số 16 tại châu Á (hạng 99 thế giới) và đang nằm giữa nhóm 2 và nhóm 3 theo quy định của AFC. Nếu có kết quả tốt ở King's Cup 2019, khả năng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nằm ở nhóm 2 và sẽ tránh gặp những đội bóng mạnh ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Đăng Huy | 21:34 29/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...