MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Báo Indonesia: Người Thái hãy chấp nhận, ĐT Việt Nam đã là số 1 Đông Nam Á

    07:43 Chủ nhật 24/11/2019 | 7

    BongDa.com.vn Trang Indosports đã bày tỏ sự thán phục trước sức mạnh và sự phát triển của ĐT Việt Nam trong vài năm trở lại đây.

    ĐT Việt Nam đang gặt hái những thành công đáng ghi nhận tại đấu trường vòng loại World Cup 2022. Ở đó, đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn bất bại sau 3 trận thắng và 2 trận hoà, có 11 điểm và dẫn đầu bảng G.

    Báo Indonesia: Người Thái hãy chấp nhận, ĐT Việt Nam đã là số 1 Đông Nam Á - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đang có những bước tiến nhảy vọt và ổn định. Ảnh: Minh Anh.

    Trước sức mạnh và sự phát triểu vượt bậc của bóng đá Việt Nam, trang Indosports dành những lời ca ngợi: "Phải công nhận rằng ĐT Việt Nam đã trở thành đội bóng đáng sợ nhất Đông Nam Á nhờ HLV Park Hang-seo và cả người tiền nhiệm Alfred Riedl. Dù có muốn hay không, chúng ta cũng phải thừa nhận điều đó, họ thậm chí đã vượt qua ĐT Thái Lan. Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Rồng vàng cũng là đội có thứ hạng cao nhất trong khu vực.

    Hiện tại, sau những thành tích kém cõi, bóng đá Indonesia muốn sao chép cách làm của Việt Nam trong việc xây dựng đội tuyển quốc gia. Đội tuyển của chúng ta có cơ hội để vươn tầm dưới bàn tay của một HLV người Hàn Quốc và nếu điều đó xảy ra, chúng ta phải cảm ơn bóng đá Việt Nam vì đã cho thấy được 1 hình mẫu tiêu biểu để Indonesia học tập."

    Hiện tại, ĐT Indonesia đã chắc chắn không còn cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 khi chưa có điểm số nào su 5 trận đã đấu và xếp ở vị trí cuối bảng G.

    Đăng Huy | 07:42 24/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...