MỚI NHẤT :
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Báo Hàn Quốc: Việt Nam tạo kỳ tích ở chiến dịch World Cup 2022

    13:20 Thứ tư 30/03/2022

    Truyền thông xứ Kim chi ấn tượng với tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup 2022, khi thắng Trung Quốc và cầm hòa Nhật Bản.

    Osen ca ngợi thầy trò HLV Park Hang Seo sau trận hòa 1-1 Nhật Bản ngay trên sân Saitama: “Việt Nam lép vế trước trận đấu cuối cùng với Nhật Bản. Tuy nhiên, học trò của ông Park đã gây sốc với bàn mở tỷ số của Nguyễn Thanh Bình ở phút 19.

     - Bóng Đá

     Truyền thông Hàn Quốc ấn tượng với tuyển Việt Nam khi thắng Trung Quốc và cầm hòa Nhật Bản.

    Pha lập công của Thanh Bình cũng là bàn thắng đầu tiên của một đội bóng Đông Nam Á ghi được vào lưới Nhật Bản tại vòng loại World Cup.

    Nhật Bản đã chơi 19 trận với các đội Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nhưng chưa từng để thủng lưới trước đó.

    Dù ở đẳng cấp mạnh hơn hẳn Việt Nam, là một trong những đội sở hữu hàng công tốt nhất châu Á, nhưng tuyển Nhật Bản đã có trận hòa khó khăn với thầy trò ông Park ngày 29/3”.

    Tờ này đánh giá thêm: Việt Nam sau chuỗi 7 trận toàn thua đã tạo nên chiến thắng bất ngờ 3-1 trước Trung Quốc. Đó là chiến thắng đầu tiên của một đại diện Đông Nam Á tại vòng loại cuối cùng World Cup. Thực sự ấn tượng”.

    Trong khi đó, InterFootball tỏ ra tiếc nuối cho tuyển Việt Nam: “Việt Nam đã mở tỷ số ngoạn mục ở phút 19, khi Thanh Bình đánh đầu từ một quả phạt góc. Thật không may, các học trò HLV Park Hang Seo đã không có được chiến thắng.

     - Bóng Đá

     Nhật Bản kiểm soát 78% thời lượng bóng nhưng Việt Nam mới là đội mở tỷ số trước.

    Họ đã để Yoshida gỡ hòa ở phút thứ 9 của hiệp 2. Và đó cũng là kết quả chung cuộc.

    Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn có thể hài lòng với việc buộc Nhật Bản phải chia điểm, điểm số đầu tiên họ có được sau 5 trận chạm trán với đối thủ mạnh của châu lục”.

    Sports Seoul đánh giá: “Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Họ cũng là đội có thứ hạng thấp nhất (trên BXH FIFA – 98) trong số các quốc gia lọt vào vòng này.

    Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã cho thấy tiềm năng của mình ở sân chơi này. Các học trò của HLV Park Hang Seo là những người vượt lên dẫn trước khi đấu Saudi Arabia và Nhật Bản. Trận chỉ có 1 trận thua đậm 0-4 (trước Australia), còn lại đều rất sít sao.

    Họ cho thấy sức mạnh và tốc độ dù thể trạng kém hơn. Tuyển Việt Nam chỉ ra là một đội đáng gờm ở châu lục với kỹ năng tổ chức của mình”.

    Mai Nguyễn | 11:25 30/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...