MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Đội trưởng Nhật Bản khóc khi bị tuyển Việt Nam cầm hòa

    23:03 Thứ ba 29/03/2022 | 3

    Maya Yoshida thất vọng khi phung phí cơ hội và khiến tuyển Nhật Bản chỉ có trận hòa 1-1 trước Việt Nam ngay trên sân nhà tối 29/3.

     - Bóng Đá

    Những giọt nước mắt của đội trưởng Maya Yoshida đã rơi sau khi trọng tài nổi hồi còi khép lại trận đấu giữa tuyển Nhật Bản và Việt Nam tại lượt cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Pha dứt điểm ra ngoài ở khoảng cách 3 m của Yoshida phần nào khiến Nhật Bản không thể giành chiến thắng.

     - Bóng Đá

    Sau trận, đội trưởng "Samurai xanh" nhận được sự động viên của đồng đội và cả các cầu thủ tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

    Anh lặng lẽ đi về khu vực băng ghế huấn luyện và ôm mặt khóc. Anh tự trách mình khi không giữ đúng lời hứa, bởi từng tuyên bố trước trận rằng giành chiến thắng để gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ cũng như khẳng định vị thế số một của tuyển Nhật Bản.

     - Bóng Đá

    Trong ngày sân Saitama đón 44.600 cổ động viên, tuyển Nhật Bản đã chơi áp đảo trước Việt Nam. Dù vậy, đội bóng của HLV Park Hang-seo bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 19 với pha đánh đầu của Nguyễn Thanh Bình. Yoshida không theo kèm tốt tình huống này.

     - Bóng Đá

     Đội trưởng Nhật Bản lên tiếng đầu hiệp 2 với pha sút bồi tung lưới Nguyên Mạnh, đưa trận đấu về thế cân bằng ở phút 54.

     - Bóng Đá

    Tuy vậy, cựu trung vệ Southampton cũng trở thành tội đồ trong trận hòa của Nhật Bản. Phút 77, anh ập vào đá bồi trước khung thành trống nhưng bóng chệch cột khó tin. Sau đó, đội trưởng Nhật Bản đấm mạnh tay xuống sân tỏ vẻ thất vọng.

     - Bóng Đá

    Yoshida phát biểu sau trận: "Tôi rất tiếc vì đội không thể giành chiến thắng. Chúng tôi đã có trận đấu khó khăn, nhưng cần hướng về phía trước. Toàn đội sẽ gặp những thử thách lớn, khó khăn hơn cho mục tiêu vào tứ kết World Cup 2022".

    Duy Minh - Zing.vn | 22:31 29/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...