MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Bận dự ASIAD 2018, Son Heung-min “mặc kệ” giải ngoại hạng Anh

    11:14 Thứ tư 01/08/2018

    Do bận tham dự ASIAD 2018 tại Indonesia cùng đội tuyển Olympic Hàn Quốc ở môn bóng đá nam, tiền đạo Son Heung-min vừa lên tiếng xin lỗi các đồng đội và lãnh đạo câu lạc bộ Tottenham Hotspur vì không thể thi đấu những trận đầu của giải ngoại hạng Anh.

    Tại ASIAD 2018, đội tuyển Olympic Hàn Quốc sẽ chơi trận ra quân vào ngày 12/08. Sau đó 5 ngày, Tottenham sẽ thi đấu ở giải ngoại hạng Anh gặp Newcastle. Olympic Hàn Quốc được coi là ứng cử viên sáng giá cho tấm huy chương vàng nên khả năng họ lọt tới trận chung kết (diễn ra ngày 01/09) là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu điều đó thành sự thực, Son Heung-min sẽ phải vắng mặt ít nhất 3 trận đấu quan trọng của Tottenham gặp Fulham, Manchester United và Watford.

    Nên nhớ, trong đội hình Tottenham, Son Heung-min đang là trụ cột và luôn là lựa chọn ưu tiên của HLV Pochettino. Ngoài ra, anh cũng đã tốn không ít sức lực cùng đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2018. Dù Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng thể lực của Son Heung-min cũng bị ảnh hưởng ít nhiều và điều đó khiến các cổ động viên Tottenham không vui chút nào.

    Bận dự ASIAD 2018, Son Heung-min “mặc kệ” giải ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     Tottenham sẽ gặp khó khăn khi vắng Son Heung-min trong giai đoạn đầu mùa giải

    Tỏ ra áy náy về việc “mặc kệ” Tottenham phải chinh chiến tại giải ngoại hạng Anh khi thực hiện nhiệm vụ cho quê hương, Son Heung-min đã bày tỏ: “Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ không thể thi đấu cho câu lạc bộ trong một thời gian dài và tôi muốn gửi lời xin lỗi tới đội bóng cũng như các đồng đội. Tôi chắc chắn các đồng đội sẽ lấp đầy khoảng trống mà tôi để lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất áy náy về sự vắng mặt của mình khi giải đấu khởi tranh.”

    Mặc dù vậy, Son Heung-min cũng khẳng định: “Với tôi, vào thời điểm hiện tại, việc cùng đội tuyển Olympic thi đấu thành công tại ASIAD 2018 có ý nghĩa rất quan trọng.”

    Tại ASIAD 2018, Olympic Hàn Quốc của Son Heung-min sẽ tranh tài ở bảng E cùng các đội Olympic Kygryzstan, Olympic Malaysia, Olympic Bahrain và Olympic UAE. Được đánh giá mạnh hơn hẳn, họ đủ khả năng giành ngôi đầu bảng. Nếu đội tuyển Olympic Việt Nam giành vị trí nhì bảng D, còn Olympic Hàn Quốc đứng đầu bảng E, hai đội sẽ gặp nhau tại vòng 1/8.

    Đức Hiếu | 11:00 01/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...