Khi màn trình diễn trên cả tuyệt vời của họ ở Santiago Bernabeu xảy ra, thì chúng ta cũng nhận ra rằng chỉ còn một vài tháng nữa để tận hưởng điều đó. Ajax bây giờ là nhà máy sản xuất tài năng cho các đại gia tại Châu Âu, những người "lắm của nhiều tiền" và muốn thành công ngay lập tức.
Đó là mô hình ở Amsterdam, các ngôi sao được sinh ra ... và sau đó được bán đi. Đó là tất cả về triết lý của câu lạc bộ, họ rất tự hào khi thấy các tài năng quê nhà phát triển mạnh mẽ ở những nơi khác sau khi họ gia nhập đội một nhà á quân giải VĐQG Hà Lan.
Chiến thắng lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League trước Real Madrid sẽ đi vào lịch sử bóng đá. Ngay cả đối với một câu lạc bộ đã giành được cúp châu Âu bốn lần trước đây, nó vẫn vô cùng đặc biệt. Đơn giản, đó là đối thủ vĩ đại nhất sân chơi danh giá này.
Nhưng sự thật đơn giản là đội hình đó sẽ bị chia cách trong mùa hè. Tiền vệ Frenkie de Jong, người rất ấn tượng ở Madrid và làm bẽ mặt Luka Modric, là người đầu tiên được bán (chuyển đến Barcelona với giá 90 triệu euro) và những người khác sẽ nối gót tất yếu.
Michael Bell, người sáng lập trang web bóng đá Hà Lan (Football-Oranje) giải thích: "NHM Ajax đã mong các cầu thủ của họ ra đi và họ đã chuẩn bị cho một số khác sẽ ra mắt vào mùa hè này. Có một cảm giác tự hào xung quanh việc De Jong chuyển đến Barcelona, và điều tương tự sẽ được cảm nhận khi Matthijs de Ligt ra đi.
Thực tế là Ajax không thể liên tục cạnh tranh với số tiền họ có thể nhận được ở nước ngoài và những người yêu mến họ biết điều này. Miễn là họ ở lại vài năm và cống hiến hết mình, thì người hâm mộ rất vui vẻ khi họ rời đi đến một nơi khác phát triển tài năng".
Vậy ngoài "kẻ bỏ túi" Quả bóng vàng 2018, chúng ta sẽ còn lại những ai? Matthijs de Ligt, Nicolas Tagliafico, Donny van de Beek và Hakim Ziyech - Đó đều là những sao trẻ có tiềm năng to lớn, vì thế, việc họ rời đi đến Real Madrid, Man Utd, Man City hay Juventus là điều bình thường vào mùa hè.
Bóng đá hiện đại bị chi phối quá nhiều bởi vật chất, và Ajax được coi như nạn nhân trong vòng xoáy kim tiền. Chẳng ai trách được họ bởi lợi ích đó thực sự rất lớn. Ngoài ra, sự kém nổi tiếng của giải VĐQG Hà Lan cũng có thể là lý do khiến gã khổng lồ ở Amsterdam không nuôi ý định bành trướng.