Trước Man Utd, Arsenal có khởi đầu vô cùng thuận lợi. Họ nỗ lực dồn ép đối thủ và tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc do công của Emile Smith Rowe. Dù vậy, thành quả của Pháo thủ đã không được duy trì. Đội chủ sân Emirates ngậm ngùi về nhà khi nhận thất bại 2-3.
Các cầu thủ trẻ như Smith Rowe, Martin Odegaard hay Gabriel Martinelli đã trải qua khoảng thời gian thi đấu ấn tượng. Song, cần phải nhìn nhận thực tế, những gương mặt gạo cội của đội lại chơi thiếu hiệu quả.
Cụ thể là bộ đôi rất được mong chờ mang tên Pierre-Emerick Aubameyang và Thomas Partey. Có thể nói 2 cái tên này thuộc dạng cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, qua đó trở thành niềm cảm hứng của Arsenal. Tuy nhiên, mọi thứ chưa diễn ra thực sự suôn sẻ. Arsenal cần nhiều hơn từ những cầu thủ đẳng cấp của họ.
Ngôi sao người Ghana đã thể hiện tài năng không thể nghi ngờ của mình trong mùa giải này cho đến trận đấu gặp Man Utd. Điểm mạnh nhất của Man Utd không nằm ở hàng tiền vệ nhưng Partey đã phải vật lộn trong việc giúp CLB chủ quản kiểm soát khu trung tuyến. Anh đáng lẽ phải là cái tên quan trọng nhằm giúp Arsenal làm chủ vòng tròn trung tâm nhưng anh thường xuyên mất tập trung cả trong và ngoài thời gian cầm bóng.
Điều tương tự cũng giống Aubameyang, người có 5 cú sút nhưng anh đều bỏ lỡ chúng một cách đáng tiếc. Những tình huống ấy cho thấy Aubameyang đang dần đánh mất bản năng sát thủ.
Đội trưởng của Arsenal hiện đã trải qua 5 trận không ghi bàn và phong độ này nhiều khả năng kéo dài. Một thống kê đáng chú ý là trong giai đoạn này, chân sút người Gabon chỉ chạm bóng vỏn vẹn 28 lần, con số thấp hơn bất cứ cầu thủ nào xuất hiện trong đội hình xuất phát.
Rõ ràng, Arsenal cần các cầu thủ kinh nghiệm trong đội chứng tỏ nhiều hơn, qua đó giành những kết quả thuận lợi. Nếu Arsenal thực sự có hy vọng hướng đến những tham vọng mùa này, họ sẽ cần Partey và Aubameyang bắt đầu thi đấu ổn định hơn thay vì chứng kiến bộ đôi này chơi thiếu ổn định.
Video Aubameyang và các đồng đội tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Chelsea: