MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • "Arsenal cần tôi"

    10:31 Thứ sáu 03/12/2021

    BongDa.com.vn Thực tế thì Pháo thủ đã chơi khá hay trong chuyến làm khách đến sân Old Trafford vào đêm qua, nhưng họ vẫn phải trắng tay ra về.

    Dù sớm có được bàn mở tỷ số nhờ công của Emile Smith Rowe, rốt cuộc thì Arsenal vẫn bị Manchester United ngược dòng và phải nhận lấy thất bại với tỷ số 2-3. Phát biểu sau trận đấu, Thomas Partey khẳng định tuy thua cuộc, nhưng Pháo thủ vẫn đang cải thiện. 

    Trao đổi với trang web chính thức của Arsenal, tiền vệ người Ghana chia sẻ:

    “Tôi nghĩ, đội ra sân với mục tiêu là giành chiến thắng. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, chơi tốt, tạo ra hàng loạt cơ hội và tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã thiếu may mắn."

    Arsenal star Thomas Partey involved in 'heated discussion' with Alexandre Lacazette - Bóng Đá

     Partey có một ngày thi đấu không thực sự thành công. 

    "Họ ghi hai bàn và sau đó là một quả phạt đền. Cả đội đã cố gắng cải thiện, dâng cao và tìm kiếm bàn thắng để gỡ hòa. Nhưng sau cùng thì đó là bóng đá, chúng tôi phải quên trận đấu này. Chúng tôi phải nghĩ về trận tiếp theo của mình, mọi người phải làm tốt hơn và giành thắng lợi."

    "Đội bóng đang tiến bộ, mỗi người và mọi người đều đang làm hết sức mình. Đối với tôi, tôi cũng phải tiếp tục cố gắng hết sức, cố gắng cải thiện và trở lại với phong độ tốt nhất của mình. Vì Arsenal cần tôi, cần chúng tôi."

    "Tôi nghĩ rằng, chúng tôi đang cải thiện mỗi ngày, và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Nếu chúng tôi muốn đứng đầu, thì điều hiển nhiên là chúng tôi phải chiến đấu, chúng tôi phải kiểm soát và cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu."

    Arteta nói về cuộc đụng độ Man Utd 

     
    Huỳnh Phong | 10:01 03/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...