MỚI NHẤT :
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Anh ta sẽ giúp Arsenal tăng khả năng rê bóng thêm 37%'

    07:05 Thứ bảy 29/06/2019

    BongDa.com.vn Wilfrield Zaha - bùa hộ mệnh của Crystal Palace - dường như sẽ rời Selhurst Park vào mùa hè này, và điểm đến có thể là Arsenal.

    Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà không giấu giếm mong muốn được chơi bóng ở cúp châu Âu, và các tin đồn hiện đang nổi lên, anh muốn di chuyển về phía bắc sông Thames để gia nhập Arsenal, những người được cho là đang đáp lại sự quan tâm đó.

    Động thái lớn trước đây của Zaha là một vụ chuyển nhượng thất bại sang Manchester United vào năm 2013, nhưng kể từ những năm tháng đó cho đến nay, cầu thủ 26 tuổi đã trưởng thành, và được coi là một trong những tiền đạo hay nhất Premier League.

    Chuyển đến Arsenal sẽ có ý nghĩa cho cả hai bên. Dưới thời Unai Emery, Pháo thủ đã đấu tranh để đưa ra nhiều mối đe dọa từ bên cánh, với Alex Iwobi là cầu thủ chạy cánh thực sự duy nhất của câu lạc bộ. Nhưng mùa tới có thể sẽ khác nếu Zaha ở đó...

    Wilfried Zaha would increase Arsenal’s dribbling output by 37% if the Palace star gets his way - Bóng Đá

    Zaha sẽ giúp Arsenal tăng chỉ số qua người lên 37%...

    Arsenal nên ký hợp đồng với Zaha bởi thực tế cho thấy, cầu thủ sinh năm 1993 đã hoàn thành 113 pha qua người, trong khi tổng số của đội bóng phía bắc London chỉ là 249. Chưa kể cả đội The Gunners chỉ kiếm được 6 quả penalty, nhưng mình Zaha đã là 5!

    Nói như vậy để chúng ta phần nào hiểu được rằng, Zaha có lẽ rất phù hợp với Arsenal, nhưng vấn đề của đội bóng xếp thứ 5 ở Premier League mùa trước vẫn là tiền bạc. Chẳng ai dám khẳng định thượng tầng sẽ chi đậm để Emery đưa về bom tấn nào vào mùa hè.

    Vũ Quang Toản | 06:50 29/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...