MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Ancelotti: "Sarri đang bị đối xử không công bằng!"

    22:06 Thứ hai 27/07/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chứng kiến việc Maurizio Sarri thường xuyên bị chỉ trích tại Juventus, vị thuyền trưởng của Everton đã đứng ra bênh vực.

     

    Maurizio Sarri thận trọng khi nhắc đến AC Milan

    Rạng sáng nay (27/7), Juventus tiếp đón Sampdoria trên sân nhà Allianz Stadium. Trước 1 đối thủ không còn nhiều động lực thi đấu, thầy trò ông Maurizio Sarri đã dễ dàng giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Kết quả này giúp cho Bianconeri có được danh hiệu Scudetto lần thứ 9 liên tiếp.

    Sau khi thất bại trong trận tranh Supercoppa Italiana và Coppa Italia, HLV Maurizio Sarri đã có danh hiệu đầu tiên cùng Juventus. Cựu thuyền trưởng Chelsea chuyển đến làm việc ở Allianz Stadium vào mùa hè năm 2019. Song, cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn cảm thấy chưa tin tưởng vào tài năng của Sarri. Vị chiến lược gia 61 tuổi đã gặp khó khăn trong việc vận hành triết lý "Sarri-ball" và phần lớn những chiến thắng của Juventus đều dựa vào sự tỏa sáng của các cá nhân. Ngoài ra, không ít lần các Juventini đã chứng kiến Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain... tỏ thái độ không hài lòng với người thầy của mình.

    Ancelotti:

     Maurizio Sarri trong trận đấu với Sampdoria.

    Mặc dù vậy, theo Carlo Ancelotti, Maurizio Sarri đang bị đối xử không công bằng. Trả lời phỏng vấn với Radio Rai, ông chia sẻ:

    "Juventus xứng đáng giành Scudetto. So với quá khứ, họ đã gặp nhiều khó khăn hơn. Đó không phải là 1 hành trình hoàn hảo, có nhiều sự hoài nghi, đặc biệt là trong các trận chung kết.

    Sarri đã làm được những điều tuyệt vời. Ông ấy có khả năng thích ứng rất tốt và tôi chắc chắn rằng Sarri sẽ còn làm tốt hơn trong mùa giải sắp tới. Thật không công bằng khi nghi ngờ khả năng của Sarri. Ông ấy xứng đáng được trở thành HLV của 1 đội bóng lớn như Juventus. Những lời chỉ trích là điều bình thường nhưng hãy dành thời gian để nói về đội bóng mạnh nhất của Italia vào thời điểm hiện tại."

    Faro | 21:36 27/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...