MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Sarri chỉ ra lý do khiến Juve “sa lầy” trước Udinese

    06:26 Thứ sáu 24/07/2020

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia người Italia cho rằng màn trình diễn đáng thất vọng của các học trò là điều dễ hiểu.

     

    Những bàn thắng đẹp của Juventus vào lưới Udinese

    Rạng sáng nay (24/7), Juventus hành quân đến xứ Friuli để chạm trán Udinese. Thầy trò ông Maurizio Sarri rất muốn giành trọn vẹn 3 điểm để trở thành chủ nhân của danh hiệu Scudetto và quyết tâm của Bianconeri đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỉ số vào cuối hiệp 1.

    Song, đội chủ nhà cũng đang rất nỗ lực để trụ hạng. Vậy nên, sau khi hiệp 2 bắt đầu, họ đã vùng lên. Lối chơi thiên về thể lực do HLV Luca Gotti xây dựng đã khiến Juventus gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng, Bianconeri đã bị đối thủ lội ngược dòng, giữ 3 điểm ở lại xứ Friuli.

    Sarri:

     Juventus đã có 1 màn trình diễn đáng thất vọng trước Udinese.

    Màn trình diễn của Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã khiến các Juventini cảm thấy rất thất vọng. Mặc dù vậy, theo HLV Maurizio Sarri, thất bại trước Udinese là điều đã được dự báo từ trước. Trả lời phỏng vấn với Sky Sports, ông chia sẻ:

    “Trong thời gian gần đây, điều tương tự đã xảy ra với các đội bóng và Juventus cũng không ngoại lệ. Lịch thi đấu dày đặc khiến cho chúng tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Gotti đã may mắn hơn. Tôi xin lỗi vì đã thất bại ở trận đấu này. Thật khó để duy trì thể lực trong 90 phút. Diễn biến của trận đấu thay đổi rất nhanh, không có logic và thật khó để dự đoán. Toàn đội phải rút ra bài học từ những thất bại như ngày hôm nay.

    Tôi không nghĩ về Champions League vào lúc này. Tôi sẽ hướng đến trận đấu tiếp theo, với Sampdoria. Hiện tại, rất khó để có điểm và Serie A đang gửi thông điệp ấy đến các đội bóng. Chúng tôi đang tiến gần đến chức vô địch. Mệt mỏi về tinh thần nhiều hơn là về thể chất. Bây giờ, Juventus đang gặp khó trong việc hồi phục. Chúng tôi muốn giành chiến thắng bằng mọi giá và sẽ tiếp tục cố gắng qua từng trận đấu.”

    Faro | 05:56 24/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...