MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ăn mừng đặc biệt, 2 sao Leicester 'vỗ thẳng mặt' chủ tịch Chelsea

    11:26 Chủ nhật 16/05/2021 | 5

    BongDa.com.vn Ngày càng có nhiều những cầu thủ ủng hộ cho người dân Palestine đang chịu khổ vì cuộc chiến với Israel.

    Ăn mừng đặc biệt, 2 sao Leicester 'vỗ thẳng mặt' chủ tịch Chelsea - Bóng Đá

     Nhờ siêu phẩm sút xa của Youri Tielemans, Leicester City đã đánh bại Chelsea 1-0 tại Wembley để chính thức trở thành tân vương của FA Cup. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, The Foxes lên ngôi tại giải đấu lâu đời bậc nhất thế giới.

    Ăn mừng đặc biệt, 2 sao Leicester 'vỗ thẳng mặt' chủ tịch Chelsea - Bóng Đá

     Bên cạnh những hình ảnh đầy cảm động về chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha với các cầu thủ Leicester City, giới truyền thông còn chú ý đến một khoảnh khắc đặc biệt khác.

    Ăn mừng đặc biệt, 2 sao Leicester 'vỗ thẳng mặt' chủ tịch Chelsea - Bóng Đá

     Trong màn ăn mừng của mình, Wesley Fofana và Hamza Choudhury đã cầm quốc kỳ của Palestine như một thông điệp ủng hộ cho đất nước Trung Đông này. Bởi lẽ, sau cuộc chiến căng thẳng tại Dải Gaza, nhiều người dân Palestine đang lâm vào cảnh khốn cùng, đồng thời phải rời khỏi nơi ở để đến một địa điểm an toàn hơn. 

    Ăn mừng đặc biệt, 2 sao Leicester 'vỗ thẳng mặt' chủ tịch Chelsea - Bóng Đá

     Hành động của hai ngôi sao bên phía The Foxes đã làm dậy sóng Twitter và nhận được nhiều lời tán dương từ cộng đồng mạng. Và ít ai biết được rằng, Hamza Choudhury (số 20) là cầu thủ gốc Bangladesh duy nhất trong đội hình của đội chủ sân King Power. 

    Ăn mừng đặc biệt, 2 sao Leicester 'vỗ thẳng mặt' chủ tịch Chelsea - Bóng Đá

     Tuy nhiên, có một chi tiết khác còn thú vị hơn nữa. Cụ thể, hành động cầm quốc kỳ Palestine của Wesley Fofana và Hamza Choudhury như một "cú vỗ" thẳng mặt chủ tịch Roman Abramovich của Chelsea. Các báo cáo từ The Guardian cho biết, tỷ phú người Nga đã chi tới 74 triệu bảng cho tập đoàn định cư Israel mang tên Elad - những người bị cáo buộc chiếm đóng các khu vực dân cư của Palestine. 

    Ăn mừng đặc biệt, 2 sao Leicester 'vỗ thẳng mặt' chủ tịch Chelsea - Bóng Đá

     Nhà tài phiệt 54 tuổi được nhập tịch Israel vào năm 2018. Theo BBC, các công ty do Roman Abramovich sở hữu là nhà tài trợ chính cho Elad trong suốt 15 năm qua, bên cạnh sự hậu thuẫn của chính phủ Israel. 

    Ăn mừng đặc biệt, 2 sao Leicester 'vỗ thẳng mặt' chủ tịch Chelsea - Bóng Đá

     Thậm chí, trên Twitter cá nhân của mình, đại sứ của Palestine tại Vương quốc Anh - ông Husam Zomlot đã gửi lá thư cảm ơn Wesley Fofana, Hamza Choudhury và tập thể Leicester City vì đã nhân dịp đăng quang FA Cup để thể hiện sự đoàn kết với Palestine. 

    Ăn mừng đặc biệt, 2 sao Leicester 'vỗ thẳng mặt' chủ tịch Chelsea - Bóng Đá

     Người ta không quá bất ngờ với động thái của hai cầu thủ bên phía Leicester City, bởi lẽ bộ đôi này đều theo đạo Hồi. Tuy nhiên, việc đứng về phía Palestine sau chiến thắng trước một CLB được sở hữu bởi tỷ phú ủng hộ Israel quả là khoảnh khắc thú vị. 

    Ăn mừng đặc biệt, 2 sao Leicester 'vỗ thẳng mặt' chủ tịch Chelsea - Bóng Đá

     Trước bộ đôi của The Foxes, Amad Diallo là cầu thủ Premier League đầu tiên lên tiếng ủng hộ và cầu nguyện cho Palestine. 

    Ăn mừng đặc biệt, 2 sao Leicester 'vỗ thẳng mặt' chủ tịch Chelsea - Bóng Đá

     Một trường hợp khác là Mohamed Elneny của Arsenal. Tuy nhiên, ngôi sao người Ai Cập đang khiến The Gunners gặp rắc rối. Bởi ngay sau thông điệp trên Twitter của anh, đối tác Lavazza Group đã tức tốc liên hệ với Pháo thủ để bày tỏ sự quan ngại. 

    Sự nghiệp của Kante: 

     
    Giang Nam | 10:56 16/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...