MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Alex McLeish: "Tôi muốn biến Scotland thành Chelsea thứ hai"

    14:35 Chủ nhật 14/10/2018

    BongDa.com.vn Dù mới phải chịu trận thua sốc trước Iraq, thế nhưng HLV Alex McLeish vẫn tiếp tục sử dụng hàng thủ ba người đồng thời khẳng định đây là chiến thuật phù hợp nhất với Scotland.

    Mới đây, HLV Alex McLeish đã lên tiếng khẳng định ông vẫn sẽ tiếp tục sử dụng hàng phòng thủ ba người. Dẫu vậy, sẽ có những điều chỉnh được đưa ra để cải thiện khả năng phối hợp của các trung vệ với tiền vệ cánh - nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trận thua của họ trước Iraq.

    Theo đó, cả Andrew Robertson và Kieran Tierney - hai ngôi sao trẻ tài năng bậc nhất của Scotland đều là những trung vệ trái. Bởi vậy thay vì dùng một người và để người kia dự bị, HLV McLeish muốn tìm cách để sử dụng cả hai ngôi sao của mình cùng một lúc nên đã đẩy Robertson lên đá cánh.

    Trả lời phỏng vấn trước truyền thông, ông chia sẻ:

    "Những quyết định của tôi đều được đưa ra nhằm tối ưu hóa tiềm năng của các học trò. Với trường hợp của Andrew, cậu ấy đang được yêu cầu thực hiện chính xác những gì vẫn làm ở Liverpool."

    Alex McLeish:

    McLeish khẳng định muốn biến Scotland thành Chelsea thứ hai.

    "Dẫu vậy ở cấp CLB, Andrew được thi đấu cùng một trung vệ bậc thầy là Virgil Van Dijk, người hiểu rất rõ khi nào cậu ấy sẽ dâng cao và khi nào cậu ấy sẽ lùi về để kịp thời bọc lót."

    "Thế nhưng tại đây thì không. Chúng tôi vẫn đang cố gắng để tạo sự ăn ý giữa các cầu thủ, những người không thường xuyên được ăn tập cùng nhau. Thú thực, không dễ để làm chuyện này."

    Khi được hỏi về khả năng chuyển sang chơi bốn hậu vệ - sơ đồ khiến Alex Mcleish bắt buộc phải loại một trong hai ngôi sao của mình, ông trả lời:

    "Chúng tôi đã có hai trận đấu với hệ thống chiến thuật hiện tại. Kết quả một thua một thắng cũng đâu phải quá tệ. Chẳng qua là các cầu thủ chưa kịp thích nghi với cách chơi mới thôi."

    Alex McLeish:

    Các cầu thủ Scotland vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với lối chơi mới của đội bóng.

    "Đương nhiên Scotland hoàn toàn có thể chuyển sang chơi với hàng thủ bốn người. Nhưng nếu chỉ vì sai lầm ngày hôm đó, thì tôi có thể khẳng định với bạn nó sẽ không chỉ xảy ra với hàng thủ ba người đâu."

    "Các cầu thủ đều đang được chơi ở vị trí mà họ cảm thấy thoải mái. Nhìn Kieran và John Souttar mà xem, tôi thấy họ phối hợp với nhau cũng khá tốt đấy chứ."

    "Chúng tôi đã làm tốt ở trận gặp Albania mà, sao chẳng ai nhắc về trận đấu đó thế nhỉ."

    "Với 3-4-3, tôi muốn biến Scotland thành một Chelsea thứ hai."

    Dẫu vậy, bản thân Andrew Robertson lại không quá đồng tình với sự thoải mái mà ông thầy nhắc tới:

    "Rất khó. Tiền vệ cánh trái là một vị trí hoàn toàn khác so với hậu vệ cánh trái. Hồi còn bé tôi cũng thử chơi tiền vệ một vài lần, dẫu vậy tôi nhận ra mình hợp để thi đấu lùi sâu hơn."

    Alex McLeish:

    Andrew Robertson thừa nhận các cầu thủ Scotland "gặp khó" với sơ đồ 3 hậu vệ.

    "Tôi thích được đá ở bên trong hơn, thế nhưng nếu HLV đã quyết định để Scotland thi đấu với sơ đồ hiện tại, cả đội sẽ cố gắng thích nghi tốt hơn."

    "Về phần Tierney, có vẻ như cậu ấy chưa quá quen với vị trí trung vệ. Nhiều lúc tôi có cảm giác cậu ấy chẳng biết phải di chuyển thế nào."

    "Sự lưỡng lự xuất hiện trong cả hai trận đấu trước Israel lẫn Albania. Chúng tôi đã thắng trên sân nhà nhưng lại không làm tốt trong chuyến hành quân hôm thứ sáu vừa qua. Các cầu thủ vẫn cần thêm thời gian để làm quen với lối chơi hiện tại."

    "Nếu là ở CLB, bạn sẽ có 3-4 tuần gì đó để tập luyện trước khi bước vào mùa giải mới. Thế nhưng khi lên tuyển lại là câu chuyện khác, nhất là khi có quá nhiều sự thay đổi kể từ tháng ba."

    Anh Tú | 05:25 14/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...