MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Alan Smith: Cầu thủ duy nhất có thể làm đội trưởng M.U

    19:20 Thứ năm 08/02/2024 | 2

    BongDa.com.vn Bình luận viên Alan Smith cho rằng chỉ có một cầu thủ trong mùa giải hiện tại đủ tiêu chuẩn để đảm nhận vai trò đội trưởng Manchester United.

    Đội trưởng M.U là vị trí mà Harry Maguire đã giữ cho đến mùa hè năm ngoái. Sau một mùa giải anh chủ yếu ngồi dự bị, Erik ten Hag đã đưa ra quyết định tước băng đội trưởng của trung vệ này và trao cho Bruno Fernandes vào tháng 7 năm 2023.

    Fernandes kể từ đó thường xuyên bị chỉ trích vì thái độ của mình trên sân, tuy nhiên, Smith kiên quyết rằng Fernandes là ngôi sao duy nhất có khả năng đảm nhận vị trí này ở M.U.

    Al-Hilal 'will make a summer swoop for Bruno Fernandes  - Bóng Đá

     Fernandes thường bị chỉ trích vì thái độ.

    Alan nói với BritishGambler: "Fernandes sẽ luôn nhận bóng trong những tình huống khó khăn, nhưng mọi người lại nhìn cậu ấy như thể cậu ấy không phải là đội trưởng theo một cách nào đó, cậu ấy rên rỉ với mọi người rất nhiều, trong hoàn cảnh của cậu ấy, có lẽ cậu ấy cũng thất vọng như bất kỳ ai khác, muốn đội làm tốt hơn và tiếp tục tiến lên."

    "Khi bạn nhìn quanh phòng thay đồ để xem ai sẽ ra sân, cậu ấy khỏe mạnh cho hầu hết mọi trận đấu. Cậu ấy dẫn dắt đội bóng tiến về phía trước."

    "Cậu ấy có thể cảm thấy thất vọng và khó chịu, nhưng có lẽ cậu ấy chỉ muốn nhiều hơn cho đội. Cậu ấy cảm thấy thất vọng trong một số tình huống nhất định, nhưng khi bạn nhìn xung quanh, cậu ấy là cầu thủ duy nhất nên làm đội trưởng."

    Thanh Vũ | 18:50 08/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...