MỚI NHẤT :
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-1 Arsenal (H1): Hojbjerg phản lưới
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Ai có nguy cơ mất vị trí ở Man United?

    01:21 Thứ năm 13/08/2015

    HLV Louis van Gaal đã 'làm mới' phần lớn đội hình Man United Điều này có nghĩa sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các cầu thủ để có được vị trí chính thức.

    “Mùa hè thay áo mới”, đó có lẽ là cụm từ chính xác nhất để nói về Man United khi bước vào mùa giải 2015/16. Không chỉ trên áo đấu của MU đã có sự thay đổi khi xuất hiện lô-gô của hãng thể thao nổi tiếng Adidas mà trong HLV Louis van Gaal đã ‘làm mới’ phần lớn đội hình Quỷ đỏ. Điều này có nghĩa sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các cầu thủ để có được vị trí chính thức.

    Ai có nguy cơ mất vị trí ở Man United?
    Lần lượt những tân binh chất lượng như Memphis Depay, Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger, Matteo Darmian rồi Sergio Romero đã cập bến Old Trafford để những cầu thủ chắc chắn không nằm trong kế hoạch của HLV Louis van Gaal như Robin Van Persie, Luis Nani đã phải ra đi, và có thể Adnan Januzaj, Javier Hernandez, Victor Valdes, Anders Lindegaard…sẽ là những cái tên tiếp theo rời Old Trafford. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa cầu thủ ở lại sẽ được đảm bảo việc thường xuyên ra sân, mà còn rất nhiều người sẽ phải ‘mài đũng quần’ trên băng ghế dự bị hoặc nỗ lực cạnh tranh để có được vị trí chính thức trong đội hình.

    Sau trận đấu hết sức quan trọng với Tottenham Hotspur trong ngày ra quân Premier League 2015/16, đã phần nào đó hình dung được tương lai của các cầu thủ M.U ở mùa giải này. Với đội hình sở hữu trong tay hiện tại, có thể thấy HLV Louis van Gaal đã định hình được ‘bộ khung’ trong mùa giải này. Vậy những ai là người có nguy cơ mất vị trí tại Old Trafford?

    Ai có nguy cơ mất vị trí ở Man United?
    David de Gea

    Chắc chắn thủ thành người Tây Ban Nha đang là thủ môn số 1 tại Man United. Tuy nhiên, dù bản hợp đồng với M.U vẫn còn 1 năm nữa mới kết thúc, nhưng David De Gea đang quyết tâm dứt áo ra đi để gia nhập Real Madrid.

    Suốt mùa hè vừa qua, thủ thành 25 tuổi này đã nhiều lần lên tiếng khẳng định “anh đã là người của Madrid”, thậm chí để sớm đạt được ước nguyện, De Gea còn tỏ ra chểnh mảng trong tập luyện và thi đấu có phần hờ hững (trong trận giao hữu thua PSG 0-2), đó là lý do HLV Louis Van Gaal đã gạch tên anh ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu trận mở màn mùa giải mới gặp Spurs và tuyên bố “sẽ không dễ dàng để De Gea ra đi”.

    Suốt mùa hè vừa qua, thủ thành 25 tuổi này đã nhiều lần lên tiếng khẳng định “anh đã là người của Madrid”, thậm chí để sớm đạt được ước nguyện, De Gea còn tỏ ra chểnh mảng trong tập luyện và thi đấu có phần hờ hững (trong trận giao hữu thua PSG 0-2), đó là lý do HLV Louis Van Gaal đã gạch tên anh ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu trận mở màn mùa giải mới gặp Spurs và tuyên bố “sẽ không dễ dàng để De Gea ra đi”.

    Ngoài ra, hai thủ môn Anders Lindegaard và Sam Johnstone chắc chắn chỉ được HLV Van Gaal sử dụng trong trường hợp bất đắc dĩ, hoặc cho gọi về khi cần thiết nếu đem cho mượn.

    Ai có nguy cơ mất vị trí ở Man United?
    Ander Herrera và Bastian Schweinsteiger

    Cũng nói về sự cạnh tranh để có được vị trí chính thức, có lẽ thời điểm này Ander Herrera là người thấm thía nhất. Tiền vệ người Tây Ban Nha là một trong những bản hợp đồng được đánh giá là thành công của Quỷ đỏ ở mùa giải trước, tuy nhiên ở vị trí hàng tiền vệ trung tâm, anh sẽ đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt cùng với đội phó Michael Carrick và 2 tân binh Schweinsteiger và Schneiderlin.

    Trong trận thắng Tottenham, Ander Herrera được vào sân ở phút 68 không phải để thay thế 3 cái tên kể trên mà lại là một tiền vệ chơi thiên về tấn công Memphis Depay, lúc này là để bảo vệ kết quả 1-0. Như vậy có nghĩa cựu tiền vệ Bilbao chỉ đóng vai trò “con bài chiến thuật” trong tay nhà cầm quân người Hà Lan. Nhưng tiền vệ 25 tuổi này khoan vội buồn, còn nhớ mùa giải trước, Ashley Young, Antonio Valencia hay cả Marouane Fellaini phải rất nỗ lực khẳng định mình, ngay cả ở vị trí không sở trường mới thường xuyên được đá chính trong giai đoạn lượt về. Vì vậy điều mà Herrera nên làm là tuân thủ đấu pháp và không ngừng cải thiện mình.

    Hơn nữa, Ander Herrera có thể ‘hy vọng’ thế chỗ của Bastian Schweinsteiger khi cần thiết, bởi từ khi gia nhập MU, cựu tiền vệ Bayern Munich đã cho thấy gánh nặng của cái tuổi 31 khi chưa 1 lần nhận được lời khen của HLV Louis van Gaal, nếu không muốn nói những chỉ trích từ phía ông thầy luôn muốn hướng mọi thứ đến “hoàn hảo”. Như vậy có nghĩa, nhà vô địch Thế giới cũng có nguy cơ khó chiếm được vị trí thường xuyên trong màu áo Quỷ đỏ.

    Ashley Young

    Trong trận đấu mở màn, HLV Van Gaal bất ngờ sử dụng Memphis Depay ở “vị trí số 10″, tức đá hộ công ngay phía sau đội trưởng Wayne Rooney, bởi nhà cầm quân người Hà Lan giải thích rằng Ashley Young đang chơi tốt ở vị trí tiền vệ cánh phải sở trường của tân binh đến từ PSV, nhưng chắc chắn về lâu dài Memphis sẽ được trả về vị trí ưa thích của mình để phát huy hết giá trị của chủ nhân mới chiếc áo số 7 tại Man United, nhất là khi đội chủ sân Old Trafford chiêu mộ thành công Pedro Rodriguez từ Barca để HLV Van Gaal sử dụng sơ đồ 4-3-3 với bộ ba Rooney – Pedro – Depay trên hàng công.

    Marouane Fellaini

    Giai đoạn đầu mùa giải trước, tiền vệ người Bỉ không có chỗ đứng trong đội hình của tân HLV Louis van Gaal, tuy nhiên nửa sau mùa giải, Fellaini bỗng trở thành nhân tố quan trọng của MU với sơ đồ 4-1-4-1 của chiến lược gia người Hà Lan. Anh cùng với Ander Herrera tạo thành bộ đôi tiền vệ phòng ngự hiệu quả đá ngay trước tiền vệ trụ Michael Carrick. Tuy nhiên, xem ra mùa giải này đội chủ sân Old Trafford đang hướng đến sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 nên Marouane Fellaini khó cạnh tranh được với những Michael Carrick, Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger hay Ander Herrera, thậm chí đến chiếc áo số 31 yêu thích của mình tiền vệ tóc xù cũng phải nhường cho Schweinsteiger.

    Chris Smalling

    Trung vệ cao 1m92 này bất ngờ được sử dụng để đá cặp với Daley Blind khi ngay trước trận đấu với Tottenham hôm 8/8 vừa qua, Phil Jones dính chấn thương (dự kiến nghỉ khoảng 3 tuần). Dù là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Quỷ đỏ trong ngày mở màn, nhưng khả năng để Chris Smalling, cầu thủ đã từng bị HLV Louis van Gaal gọi là “mãi không thể lớn” chiếm 1 vị trí chính thức ở MU là không cao khi Phil Jones trở lại.

    Hơn nữa, đội chủ sân Old Trafford đang nỗ lực bổ sung ở vị trí này nên trong trường hợp Man United chiêu mộ thành công 1 trung vệ đẳng cấp trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc thì cơ hội của Smalling còn nhỏ nhoi hơn, thậm chí Daley Blind hay Phil Jones cũng phải nỗ lực cạnh tranh để được thi đấu thường xuyên.

    Minh Anh - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...