MỚI NHẤT :
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • 84 bàn sau 132 trận; Man City sẽ đúng đắn hay sai lầm về "Messi Đức"?

    09:48 Thứ bảy 25/05/2019

    BongDa.com.vn Các nhà ĐKVĐ Premier League có vẻ như không muốn giữ tiền đạo Leroy Sane, trong bối cảnh Bayern Munich liên tục buông lời ve vãn trên các phương tiện truyền thông xã hội.

    Mới đây nhất, CEO Karl-Heinz "Kalle" Rummenigge đã có những lời phát biểu về thương vụ bom tấn với Manchester City trong vài ngày qua. Ông nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng (chiêu mộ Sane). Nhưng tôi không thể hứa nó sẽ thành công.

    Chúng tôi đã có ý tưởng ký hợp đồng với cậu ấy khi mọi thứ còn ở Shalke 04. Nhưng thời điểm đó Bayern Munich thực sự không có chỗ cho bất cứ ai như vậy, bởi Franck Ribery và Arjen Robben, họ vẫn ngự trị trên đỉnh cao".

    84 bàn sau 132 trận, Man City đúng đắn hay sai lầm về

     Bayern bây giờ đã có lý do để chiêu mộ Sane.

    Đây là phát biểu thứ 3 liên quan trực tiếp tới cầu thủ người Đức, nhưng Man City vẫn im hơi lặng tiếng trước tin đồn về một động thái trị giá 90 triệu bảng - con số chuyển nhượng (nếu thành sự thật) sẽ là lớn nhất lịch sử bóng đá Đức.

    Tuy nhiên, trước khi ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad ngồi vào bàn đàm phán, họ nên nghĩ tới một vài quan điểm dưới đây, và đừng hối tiếc nếu chấp nhận chia tay ngôi sao tài năng - được mệnh danh là Lionel Messi của nước Đức, sau Mario Gotze.

    Man City ký hợp đồng với Sane vào mùa hè năm 2016, thời điểm họ đưa về nhà truyền giáo Pep Guardiola. Và việc mua bán với Schalke 04 thực tế không phải sự ngẫu nhiên, bởi chiến lược gia gốc Catalan đã thừa hiểu được tài năng của cầu thủ sinh năm 1996.

    84 bàn sau 132 trận, Man City đúng đắn hay sai lầm về

     Sane đến với Man City với mức phí 37 triệu bảng vào mùa hè năm 2016.

    Kể từ đó cho đến nay, Sane đã chơi cho Man City 132 trận trên mọi đấu trường và thống kê tấn công của cầu thủ gốc Phi này vô cùng ấn tượng. Anh tham gia trực tiếp vào 84 bàn thắng (39 bàn thắng, 45 kiến tạo) và hai mùa gần nhất đều là một sự ấn tượng đặc biệt.

    Sane ghi 10+ bàn thắng hoặc 10+ kiến tạo (tại EPL), mặc dù cầu thủ này có vẻ chững lại ở mùa giải vừa qua, trong bối cảnh Bernardo Silva chơi thứ bóng đá đẹp mắt và hiệu quả trên hàng công cùng hai đồng đội Sergio Kun Aguero và Raheem Sterling.

    Người City có thể nghĩ rằng Sane không thể phát triển thêm với nhiều lần (10 - tại Premier League) dự bị ở mùa giải qua, nhưng dẫu sao anh vẫn tạo ra tỷ lệ 93.35 phút/1 bàn thắng - Cao hơn bất cứ tiền đạo cánh nào ở sân Etihad.

    84 bàn sau 132 trận, Man City đúng đắn hay sai lầm về

     Sane vẫn là một trong những tiền đạo cánh hay nhất thế giới.

    90 triệu bảng có vẻ như rất xứng đáng. Nhưng Man City không phải những người cần tiền đến mức phải bán máu, họ có lẽ cần nhân sự để vươn tới tham vọng lật đổ Man Utd về thành tích ở xứ sương mù. Dẫu sao, đúng đắn hay sai lầm chỉ cách nhau một ranh giới rất mỏng!

    Vũ Quang Toản | 09:15 25/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...