MỚI NHẤT :
  • "Đó là lỗi của Kim Min-jae"
  • Thomas Tuchel "cầu viện" người hâm mộ Bayern
  • Silva khiến CĐV nóng bỏng rơi nước mắt
  • 6 cầu thủ an toàn trong cuộc đại thanh trừng của Man Utd
  • Ngả mũ với Jamie Vardy
  • Trái đắng ở Old Trafford
  • Trịnh Xuân Hoàng đã xứng đáng là “số 1” của Thanh Hóa?
  • Arsenal và Dortmund cạnh tranh vì ngọc quý Barca
  • Thương vụ kỷ lục Mason Greenwood?
  • TRỰC TIẾP Bayern 0-1 Real Madrid (H2): Chủ nhà bế tắc
  • Những "wonderkid" năm 2021 theo GOAL giờ ra sao?
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • Nghẹt thở trên chấm luân lưu, Nam Định vào bán kết Cúp QG
  • Cầu thủ chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Hè
  • Khôi hài câu chuyện HLV ở V-League và ĐTQG
  • Bóng đá Việt và bài học từ futsal Iran
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • Declan Rice tiết lộ lý do chọn Arsenal thay vì Man City
  • 60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất (Phần cuối): 'Trời sao' tại châu Mỹ

    01:03 Thứ ba 19/12/2017 | 2

    BongDa.com.vn Trong 6 cái tên cuối cùng, có đến 5 cầu thủ đang thi đấu cho những đội tuyển thuộc châu Mỹ.

    Berke Ozer (Altinordu/Thổ Nhĩ Kỳ) - Thủ môn

    Việc thi đấu ở đội bóng Hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ không làm mất đi giá trị về tài năng của Altinordu. Thậm chí, nhờ môi trường này, anh thường xuyên được thi đấu chuyên nghiệp thay vì các lứa trẻ.

    60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất (Phần cuối): 'Trời sao' tại châu Mỹ - Bóng Đá

     

    Mới 17 tuổi, Berke Ozer đã được gọi lên tuyển Tháng 11 vừa qua dù chưa được ra sân. Thủ thành cao 1m91 này đã được liên kết với Man City và Roma trong mùa Hè. Có lẽ thời khắc anh rời khỏi quê nhà cũng không còn xa.

    Timothy Weah (PSG/Mỹ) - Tiền đạo

    Họ Weah có gợi nhớ cho các bạn điều gì? Vâng, đó là huyền thoại Geogre Weah, cầu thủ châu Phi duy nhất giành danh hiệu Quả bóng Vàng.

    60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất (Phần cuối): 'Trời sao' tại châu Mỹ - Bóng Đá

     Con trai huyền thoại Geogre Weah.

    Timothy Weah chính là con trai của cựu cầu thủ Milan. Anh sinh ra tại Mỹ và đang thi đấu cho các đội trẻ của quốc gia này. Tại vòng chung kết U17 World Cup, Timothy Weah lập một cú hattrick tại vòng 16 trước Uruguay. Anh có thể chơi tốt ở vị trí mũi nhọn cũng như tiền đạo phải, điều rất phù hợp với sơ đồ 4-3-3 hiện tại của PSG.

    Andrew Carleton (Atlanta United/Mỹ) - Tiền đạo

    Trong khi nhiều tài năng trẻ của nước Mỹ đã chọn cách sang châu Âu để phát triển sự nghiệp như Pulisic, Timothy Weah,... Carleton quyết định ở lại quê nhà thi đấu, thể hiện lòng tự tôn dân tộc. "Tôi muốn chứng minh rằng, bạn không nhất thiết phải sang châu Âu ở tuổi 15, 16, 17 để trở thành cầu thủ hàng đầu.", Carleton nói trên Bleacher Report.

    60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất (Phần cuối): 'Trời sao' tại châu Mỹ - Bóng Đá

     

    Sinh ra và lớn lên ở Georgia, Carleton có màn ra mắt Atlanta United tại MLS khi mới 16 tuổi. Anh được so sánh với Ronaldo và là cỗ máy săn bàn thật sự. Carleton đã ghi 20 bàn sa 32 trận cho U17 Mỹ.

    Gustavo Viera (Liverpool (URU)/Uruguay) - Tiền đạo

    Viera bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Liverpool của Montevideo ở tuổi 16. Sau đó anh trở thành cầu thủ trẻ thứ ba xuất hiện tại Copa Sudamericana. Một tiền đạo mạnh mẽ và bùng nổ, anh được xem là người kế thừa Suarez và Cavani trong tương lai.

    60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất (Phần cuối): 'Trời sao' tại châu Mỹ - Bóng Đá

     

    Được Arsenal, Chelsea, Barcelona và Juventus theo đuổi, Gustavo Viera cũng đã có những lựa chọn cho riêng mình: "Khi còn là một cậu nhóc, tôi rất thích xem Premier League vì lối chơi giàu tốc độ và thể lực. Chắc chắn tôi sẽ muốn đến đây một ngày nào đó."

    Jan Carlos Hurtado (Deportivo Tachira/Venezuela) - Tiền đạo

    Một tiền đạo đầy sức mạnh, sẵn sàng phá nát mọi hàng phòng ngự. Không chỉ thế, Hurtado còn rất nhanh nhẹn và thích cầm bóng đột phá.

    60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất (Phần cuối): 'Trời sao' tại châu Mỹ - Bóng Đá

     

    Theo sát Hurtado là cách duy nhất để các hậu vệ ở lứa tuổi U17 hạn chế được sự nguy hiểm của cầu thủ này. Ở tuổi 17, tiền đạo này đã xuất hiện ở Copa Libertadores.

    Christian Makoun (Zamora/Venezuela) - Tiền vệ phòng ngự

    Có dòng màu châu Phi chảy trong người, Makoun là mẫu tiền vệ phòng ngự đầy mạnh mẽ và quyết liệt. Ở cái tuổi 17, anh đã có tên trong danh sách U20 Venezuela tham dự World Cup trên đất Hàn Quốc. Giải đấu mà Makoun và các đồng đội giành ngôi Á quân.

    60 cầu thủ sinh năm 2000 xuất sắc nhất (Phần cuối): 'Trời sao' tại châu Mỹ - Bóng Đá

    Christian Makoun có gốc Cameroon.

    Tương tự Hurtado, Makoun đã xuất hiện tại Copa Libertadores trong màu áo CLB Zamora.

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 00:45 19/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...