MỚI NHẤT :
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • 5 điểm nhấn trận West Brom 1-2 Man City: Ai đủ sức cản bước Man xanh?

    18:54 Thứ năm 21/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Man City dù ra sân với đội hình gồm những ngôi sao dự bị nhưng vẫn đủ sức đánh bại West Brom ngay trên sân khách. Cùng nhìn lại 5 điểm nhấn của trận đấu này.

     1. Leroy Sane cần được trao cơ hội nhiều hơn:

    Dù chủ yếu phải ngồi dự bị từ đầu đến giờ nhưng Sane đã thể hiện rất tốt mỗi khi có cơ hội ra sân. Giờ thì Sane cùng với Raheem Sterling và Gabriel Jesus hợp thành bộ ba mà Guardiola nhận định là “hàng công tương lai của Man City”.

     - Bóng Đá

     Sane đã thể hiện rất tốt mỗi khi có cơ hội ra sân.

    Sane đang chơi bóng với sự tự tin cao độ. Anh là cầu thủ Man City có số pha đi bóng nhiều nhất trong một trận đấu, đồng thời đem đến tốc độ và khả năng xâm nhập vòng cấm địa của đối thủ, yếu tố mà không nhiều người ở sân Etihad có thể làm được. 2 bàn thắng trong trận đấu này là mình chứng cho tốc độ, khả năng chạy chỗ và đánh hơi bàn thắng

    2. Gundogan sẽ còn phát triển hơn nữa nếu không có chấn thương:

    Cựu tiền vệ của Dortmund là cầu thủ có đôi chân pha lê, trong khi Premier League lại là giải đấu rất khắc nhiệt, đòi hỏi cao về thể lực vì vậy không tránh khỏi nạn chấn thương dai dẳng.

     - Bóng Đá

     Gundogan sẽ phát triển hơn nếu không bị chấn thương hành hạ.

    Tuy nhiên có Gundogan trên sân, hàng tiền vệ Man City kiểm soát bóng tốt hơn, có sự kết nối giữa hàng thủ và hàng công hiệu quả hơn. Không những thế, sự cơ động trong kèm cặp, tranh chấp của Gundogan đã phần nào giảm bớt áp lực cho hàng thủ. Khả năng dứt điểm tốt của cựu sao Dortmund cũng có thể giúp đội nhà thay đổi tình thế khi bế tắc. Trong trận này nếu may mắn hơn Gundogan đã có thể ghi bàn.

    Dù mới trở lại sau 9 tháng dưỡng thương nhưng màn trình diễn trong 2 trận vừa qua cho thấy Gundogan đủ sức tìm lại phong độ như xưa nếu không dính chấn thương.

    3. Aguero vẫn rất quan trọng với Man City:

    Ở vòng 3 cúp Liên đoàn, Pep chủ động cất hàng loạt ngôi sao trụ cột nhằm dưỡng sức cho lượt trận cuối tuần. Guardiola tạo điều kiện cho nhiều chuyên gia dự bị ra sân đá chính ở trận này kết hợp với một vài trụ cột.

     - Bóng Đá

     Jesus hay nhưng chưa đủ sức thay thế hoàn toàn Aguero.

    Man City khởi đầu như mơ khi ngay phút thứ 3, Leroy Sané - cầu thủ được mệnh danh là "tiểu Messi" đã tỏa sáng với một cú đúp nhưng trong suốt trận đấu dù tấn công nhiều nhưng khi không có Aguero trên hàng công các cơ hội lần lượt trôi qua. Có thể nhìn vào số bàn thắng giữa các trận đấu có ngôi sao người Argentina và khi anh không xuất hiện mới thấy dù Jesus có hiệu quả đến đâu thì Pep vẫn cần một sát thủ như Kun.

    4. Pep có đủ lực lượng để chinh chiến trên cả 4 mặt trận

    Về cơ bản, đoàn quân của cựu HLV Barca đang rất đồng đều giữa 3 tuyến, đội hình dự bị và chính thức cũng không có sự chênh lệch quá nhiều. Mỗi vị trí đều có những sự thay thế chất lượng khi gặp chấn thương hoặc thẻ phạt.

     - Bóng Đá

     Pep đủ lực lượng để chinh chiến trên cả 4 đấu trường.

    Vì vậy sẽ không ngạc nhiên nếu Man City tiến sâu ở cả 4 đấu trường trong mùa giải này. Sau một mùa đầu lục tung nhân sự để tìm ra đội hình phù hợp nhất và làm quen với môi trường bóng đá Anh thì có lẽ giờ là lúc vị chiến lược gia này đủ tự tin để tung ra những miếng đánh của mình.

    5. Chỉ có Man Utd và Chelsea lúc này mới đủ sức cản bước tiến của Man City:

    Với phong độ “bão táp” như hiện tại, có lẽ chỉ có một Chelsea vững chắc của Conte và một Quỷ đỏ cũng có thành tích tương tự như Man City mới đủ sức cản bước tiến thầy trò HLV Pep Guardiola.

     - Bóng Đá

     Liệu Quỷ đỏ có đủ sức cản bước tiến của Man City ?

    Cuộc đối đầu giữa 3 đội bóng này tới đây, đặc biệt là trận derby thành Manchester chắc chắn sẽ rất đáng chờ đợi.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 17:20 21/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...