(BongDa.com.vn) – Khoác lên mình màu áo đội tuyển Quốc Gia là giấc mơ của rất nhiều người. Những cầu thủ bóng đá phải lao động rất nhiều và cố gắng để tài năng của họ đủ để biến giấc mơ thành sự thật. Tuy nhiên đến một lúc nào đó họ phải từ bỏ chiếc áo đội tuyển quốc gia vì những lý do khác nhau. Trong một số trường hợp thì những gánh nặng tuổi tác đã bắt kịp họ, một số người sẽ từ bỏ để nhường cơ hội lại cho thế hệ trẻ.
Paul Scholes, Philipp Lahm và Per Mertesacker,… đã giã từ sự nghiệp vì những lý do khác nhau và dưới đây là những cầu thủ nổi tiếng nên cân nhắc việc theo chân họ.
1. Arjen Robben – Hà Lan
Arjen Robben từng là một thành viên không thể thiếu của đội tuyển Hà Lan ở hai kỳ World Cup 2010 và 2014. Thậm chí anh còn là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014. Sau thành công tại Brazil, đội tuyển Hà Lan đã khiến tất cả không thể nhận ra mình ở vòng loại EURO 2016 khi họ thậm chí không thể có vé dự loạt trận playoffs.
Robben hiện nay đã 31 tuổi, tuy anh vẫn là một trong những cái tên thi đấu tốt nhất trong giai đoạn vòng loại của đội tuyển Hà Lan. Nhưng đội trưởng Cơn lốc màu da cam cần chờ đến World Cup 2018 ở Nga để có thể tham gia một giải đấu lớn với điều kiện họ có thể vượt qua vòng loại.
Với những chấn thương dai dẳng hành hạ liên tục cùng gánh nặng tuổi tác khiến cho Robben ngày càng khó có nhiều đóng góp đối với đội tuyển Quốc Gia. Có lẽ ngôi sao Bayern Munich nên cân nhắc việc giã từ sự nghiệp bóng đá quốc tế để tập trung cho CLB.
Việc anh rút lui có thể khiến cho những cái tên tiềm năng như Anwar Al Ghazi đủ thời gian để phát triển cũng như ổn định ở trên đội tuyển Hà Lan.
2. Iker Casillas – Tây ban Nha
Iker Casillas là công thần trong việc giúp đội tuyển Tây Ban Nha đến vinh quang ở hai kỳ EURO liên tiếp và một chức vô địch World Cup 2010.
Casillas một huyền thoại sống ở Real Madrid, nhưng cuối cùng đã phải rời CLB này vào mùa hè rồi khi anh cho thấy dấu hiệu đi xuống của phong độ và mắc nhiều lỗi ở mùa giải trước đó. Tuy nhiên anh vẫn là lựa chọn số một ở đội tuyển Tây Ban Nha dù có sự xuất hiện của David De Gea (người được Real Madrid cho là ứng cử viên số một để thay thế Casillas trong khung gỗ).
Cựu đội trưởng Real Madrid hiện nay đã 34 tuổi và anh đang dần trở thành cái bóng của chính mình. Trong khi đó De Gea đang tỏa sáng rực rỡ ở Premier League, thủ thành người Tây Ban Nha hiện là lựa chọn số một trong khung thành Manchester United.
De Gea đứng trong khung gỗ đội tuyển Tây Ban Nha ở trận đấu cuối cùng vòng loại gặp Ukraina, trong trận đấu đó thủ thành 24 tuổi đã có 10 pha cứu thua giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc.
De Gea có lẽ là lựa chọn an toàn hơn cho Tây Ban Nha lúc này, còn bản thân Casillas nên cân nhắc việc nghỉ hưu sớm và điều đó tốt cho Tây Ban Nha. Nó cũng giúp cho Vicente Del Bosque mạnh dạn hơn khi lựa chọn De Gea ở vị trí số một.
3. Robinho – Brazil
Robinho từng là một tài năng trẻ được đánh giá cao sau khi chuyển từ Santos của Brazil đến Real Madrid. Tuy nhiên cầu thủ người Brazil đã không thể biến tiềm năng của mình thành một ngôi sao thực sự và sự nghiệp của anh đã xuống dốc không phanh. Hiện nay Robinho đang thi đấu ở Trung Quốc cho Guangzhou Evergrande, điều đó cũng nói rõ về tài năng của anh.
Robinho đã không được HLV Luiz Felipe Scolari gọi vào danh sách dự World Cup 2014 dù rõ ràng thời điểm đó đội tuyển Brazil đã cho thấy việc thiếu hụt một tiền đạo đẳng cấp như thế nào. Tuy rằng sau đó Dunga có điền tên anh vào danh sách dự Copa America, nhưng màn trình diễn nghèo nàn đã khiến anh bị gạch tên thẳng thừng ở các trận đấu vòng loại World Cup vừa qua. Thực tế HLV Dunga đã điền tên tiền đạo 35 tuổi Ricardo Oliveira trước cả Robinho ở danh sách dự Copa America.
Với độ tuổi 31, Robinho sẽ theo bước chân của Fred, người nghỉ hưu sau khi World Cup 2014 kết thúc khi phát hiện mình không có đóng góp đáng kể nào với đội tuyển.
Nếu Robinho nghỉ hưu bây giờ, có lẽ người hâm mộ Brazil sẽ nhớ đến anh như là một cầu thủ đã từng ghi bàn tai Copa America 2007 hơn là việc chiến đấu cho một vị trí ở đội tuyển quốc gia.
4. Zlatan Ibrahimovic – Thụy Điển
Không cần phải bàn cãi, Zlatan Ibrahimovic là cầu thủ tài năng nhất mà Thụy Điển có được trong vòng một thập kỷ gần đây, anh cũng đóng góp số bàn thắng lớn nhất cho đội tuyển với 59 bàn thắng. Tiền đạo 34 tuổi của Paris Saint-Germain góp công rất lớn cho đội tuyển Thụy Điển ở nhiều giải đấu khác nhau dù không may lỡ hẹn ở World Cup 2014 bất chấp nỗ lực cá nhân rất lớn của cầu thủ này trước Bồ Đào Nha.
Thụy Điển rõ ràng là không có đội hình đủ mạnh và bây giờ họ cần vượt qua Đan Mạch ở vòng đấu playoffs EURO 2016 để giành vé đến Pháp vào năm sau. Đó rõ ràng không phải là một mục tiêu đơn giản khi Đan Mạch làm rất tốt ở vòng loại khi chỉ thủng lưới có năm bàn sau tám lượt trận.
Nếu Thụy Điển thất bại ở vòng loại EURO 2016, Ibrahimovic nên cân nhắc kết thúc sự nghiệp quốc tế của mình. Sau tất cả, anh đã không còn trẻ nữa.
Thể lực và chấn thương đã khiến anh bỏ lỡ một số trận đấu ở đầu mùa giải 2014-15. Nếu điều đó lập lại những trận đấu quốc tế thực sự sẽ là gánh nặng đối với ngôi sao của PSG. Nếu không thể đến Pháp vào năm sau, không có lý do gì anh tiếp tục chơi cho đội tuyển quốc gia.
Việc nhanh chóng nghỉ hưu có thể giúp cho anh tiếp tục thi đấu đẳng cấp cao cùng CLB trong thời gian dài cũng như giúp Thụy Điển có thể xây dựng lại cho chiến dịch vòng loại World Cup 2018.
5. Robin van Persie – Hà Lan
Một năm trước Robin van Persie gây nên một cơn sốt trên internet khi cú đánh đầu tuyệt vời của mình làm thủng lưới Tây Ban Nha qua đó đè bẹp đối thủ ở vòng bảng World Cup 2014. Nhưng cú đánh đầu phản lưới của chính Persie trong trận gặp Cộng hòa Czech góp phần khiến Hà Lan mất luôn cơ hội tranh vé playoffs EURO 2016.
Thể lực luôn là vấn đề của cựu cầu thủ Arsenal và Manchester United, thêm số tuổi 32 cũng khiến cho anh không thể thi đấu tốt ở các trận đấu quốc tế. Van Persie cũng không còn là cầu thủ xuất sắc nhất PFA khi thường xuyên thấy anh trên băng ghế dự bị cho những cầu thủ trẻ hơn như Fernandao (CLB Fenerbahçe) hay Klaas-Jan Huntelaar (đội tuyển Hà Lan).
Van Persie sẽ 35 tuổi khi bắt đầu chiến dịch vòng loại 2018 vào năm sau, gánh nặng tuổi tác sẽ không cho phép anh có mặt trong đội hình xuất phát. Việc nghỉ hưu sẽ giúp cho đội tuyển Hà Lan tìm kiếm và thử nghiệm thêm các tiền đạo trẻ khác cũng như giúp họ thích nghi tốt hơn với môi trường thi đấu quốc tế.