MỚI NHẤT :
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 4 thương vụ thiên tài của Michael Edwards ở Liverpool

    16:38 Thứ ba 26/03/2024

    BongDa.com.vn Cùng điểm lại những thương vụ xuất sắc mà Michael Edwards từng thực hiện trên cương vị Giám đốc thể thao của Liverpool.

    Virgil Van Dijk - 75 triệu bảng

    Dù phải đối mặt với không ít áp lực lẫn nghi ngờ xoay quanh mức phí chuyển nhượng khổng lồ của mình, Van Dijk đã lập tức mang đến một tác động lớn cho Liverpool cũng như hàng phòng ngự đang gặp khó khăn của đội chủ sân Anfield. Vào lúc này, không chỉ riêng Premier League, ngôi sao người Hà Lan đã được đánh giá như một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, và rõ ràng khoản đầu tư của The Kop trong quá khứ đã giúp họ thu về "trái ngọt".

    Dễ dàng khẳng định, Van Dijk đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong thành công của Liverpool dưới triều đại HLV Jurgen Klopp, và mỗi một danh hiệu lớn mà The Kop giành được đều mang dấu ấn đậm nét của ngôi sao này.

     Không còn ai nghi ngờ Van Dijk. 

    Philippe Coutinho – 142 triệu bảng

    Có lẽ, như hầu hết người hâm mộ Liverpool vào thời điểm đó, bản thân Michael Edwards cũng muốn thấy Coutinho tiếp tục thi đấu cho Liverpool. Tuy nhiên, vào lúc Barcelona xuất hiện với một lời đề nghị khổng lồ trên bàn đàm phán, hiển nhiên Edwards sẽ khó có lý do để từ chối, đặc biệt là khi Liverpool chỉ phải bỏ ra chưa đầy 9 triệu bảng để chiêu mộ ngôi sao người Brazil trong quá khứ. 

    Sau tất cả, chia tay Coutinho là một quyết định sáng suốt đến từ Liverpool, bởi số tiền thu về được từ thương vụ này đã giúp họ xây dựng nên xương sống của đội hình đã vô địch Champions League - bao gồm cả Van Dijk. Về phần Coutinho, hiện anh đã phải "lang bạt" sang Qatar sau chuỗi ngày ác mộng kể từ khi đến Camp Nou.

    Mohamed Salah – 34.3 triệu bảng

    Trong quá trình tìm kiếm một biểu tượng mới cho Liverpool, HLV Jurgen Klopp có kế hoạch tái hợp với đồng hương Julian Brandt, trong khi Edwards muốn đặt niềm tin vào Salah. Rốt cuộc, Salah là người được chọn, dù trước đó anh đã không thể gây ấn tượng trong quãng thời gian khoác áo Chelsea. Sau tất cả, không chỉ riêng Liverpool, mà có thể khẳng định chân sút người Ai Cập thực sự đã trở thành một biểu tượng của Premier League. 

    Lo sợ Salah chấn thương, Klopp trao đặc quyền cho trò cưng - Bóng Đá

     Salah đã trở thành "huyền thoại sống" của Liverpool. 

    Với 207 bàn thắng cùng 92 pha kiến tạo sau 337 lần ra sân, Salah thực sự đã trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Ngoại Hạng Anh. Mùa Hè này, cựu sao AS Roma sẽ bước sang tuổi 32, nhưng anh vẫn có thể mang về cho Liverpool một khoản phí khổng lồ nếu rời Anfield.

    Alisson Becker – 67 triệu bảng

    Tương tự trường hợp của Van Dijk, đã có không ít câu hỏi được đặt ra cho Liverpool khi quyết định chi trả một khoản phí khổng lồ để mang về Alisson. Song, ngôi sao người Brazil đã nhanh chóng chứng minh rằng quyết định của The Kop là hoàn toàn đúng đắn, khi anh trở thành phiên bản nâng cấp toàn diện của Loris Karius và giúp Liverpool lần đầu tiên có cho mình một thủ môn thực sự đẳng cấp, kể từ thời điểm Pepe Reina rời khỏi Anfield.

    Đáng chú ý, Roma ban đầu được cho là đòi hỏi đến 79 triệu bảng cho sự phục vụ của Alisson, nhưng Edwards đã thuyết phục được CLB này giảm giá. 

    Huỳnh Phong | 16:08 26/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...