MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • 3 cầu thủ vô địch C1 với Chelsea có thể bạn đã quên

    19:52 Thứ bảy 29/05/2021

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên tạm quyền Roberto Di Matteo đã đưa Chelsea đến chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử vào năm 2012.

    9 năm sau thành công đáng nhớ tại Champions League ở Munich, Chelsea mới trở lại trận chung kết. Ở trận đấu rạng sáng mai, Thomas Tuchel và các học trò được kỳ vọng sẽ lặp lại được kỳ tích năm 2012. Khi đó, ngoài những cái tên như Petr Cech, Gary Cahill, Ashley Cole hay Didier Drogba, có những cầu thủ góp công lớn vào chiến công của The Blues mà khán giả trung lập có thể không nhớ tên. Dưới đây là 3 cái tên như thế.

     Chức vô địch Champions League đầu tiên và duy nhất cho đến nay của The Blues.

    Ryan Bertrand

    Đây là một trường hợp đặc biệt bởi Bertrand được ra mắt đấu trường châu Âu ở chính trận chung kết với Bayern Munich. Nhưng đó là một canh bạc chiến thuật thực sự đã mang lại kết quả xứng đáng cho Roberto Di Matteo. Hậu vệ trái, khi đó mới 21 tuổi, đã được triển khai trong vai trò không quen thuộc, chơi như một tiền vệ phòng ngự cánh, với mục đích duy nhất là giúp Ashley Cole tránh mối đe dọa từ Arjen Robben.

    Bertrand và Cole đã làm tốt nhiệm vụ của họ khi Robben bị cầm chân, trước khi The Blues giành chiến thắng trên chấm penalty, nhờ vậy mùa sau đó Bertrand được ra sân thường xuyên cho đội 1. Anh đến Southampton năm 2014, sẽ rời đi dưới dạng tự do mùa hè này và đang được Arsenal, Leicester City chú ý.

    Top 10 cầu thủ quyết bám Ngoại hạng Anh bất chấp CLB xuống hạng - Bóng Đá

     Arsenal và Leicester City được cho đang nhắm đến nhà vô địch C1 của Chelsea.

    Oriol Romeu

    Anh tốt nghiệp học viện La Masia của Barcelona, được cho là người thừa kế của Sergio Busquets, trước khi chọn đầu quân cho CLB London vào năm 2011. Anh không ra sân ở trận chung kết nhưng cũng đã có đóng góp vào hành trình vô địch của The Blues. Anh đã theo chân Bertrand đến Southampton vào năm 2015. Ở tuổi 29 tuổi, cầu thủ người Tây Ban Nha thường xuyên được ra sân cho The Saints, có tổng cộng 212 lần khoác áo CLB này và còn hợp đồng cho đến năm 2023.

    Ross Turnbull

    Turnbull cũng không ra sân ở trận chung kết nhưng vẫn nằm trong đội hình vô địch của Chelsea. Thủ môn này được ký hợp đồng với The Blues vào năm 2009 và chỉ có 19 lần ra sân trên mọi đấu trường trong suốt 4 năm thi đấu tại Stamford Bridge. Turnbull tiếp tục chơi cho Doncaster, Barnsley và Leeds trước khi treo giày và hiện đã 36 tuổi, anh làm huấn luyện viên thủ môn cho Hartlepool United.

    Hành trình tiến đến chung kết Champions League đầy cảm xúc của The Blues:

     
    Thanh Vũ | 19:22 29/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...