Jose Mourinho là nhà cầm quân thiên tài nhưng với cá tính mạnh mẽ và “đặc biệt”, không ít tài năng đã bị trù dập dưới triều đại mà ông nắm quyền.
Hamit Altintop: Đến Bernabeu tháng 5/2011 nhưng đến tận tháng 9, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ mới có trận đấu đầu tiên. Song, từ đó đến tháng 1/2012, Altintop phải ngồi dự bị vì Mourinho không ưa dùng cầu thủ này. Altintop trở về quê hương ít lâu sau đó và ít được nhắc tới.
Mohamed Salah: Chơi rất nổi bật mỗi khi được tung vào sân, bản thân “Người đặc biệt” cũng rất thích cầu thủ người Ai Cập. Song, một khúc mắc nhỏ đã khiến Salah phải sang Fiorentina.
Juan Cuadrado: Một bản hợp đồng sai lầm của Mourinho khiến tuyển thủ Colombia đánh mất những khả năng khi còn chơi cho Fiorentina.
Nuri Sahin: Chơi nổi bật tại Dortmund trước khi được Mourinho mang về Bernabeu. Nhưng ít được trọng dụng khiến Sahin ngày càng thui chột và phải về lại CLB nước Đức.
Lassana Diarra: Được mua về năm 2009, tuyển thủ Pháp có mùa giải đầu vô cùng thành công và được NHM Real ủng hộ. Mourinho đến và Diarra xuất hiện trên sân ngày càng ít.
Juan Mata: Công thần trong chức vô địch Champions League của Chelsea bị Mourinho đày đọa trên ghế dự bị trước khi bị bán sang MU không thương tiếc.
Sergio Canales: Cựu cầu thủ Racing là một trong số ít những tài năng trẻ đầy triển vọng, nhưng với tham vọng của mình, Mourinho không thể sử dụng Canales.
Kaka: Tiêu tốn không ít tiền bạc của Real năm 2009 nhưng những chấn thương và lối chơi không phù hợp với chiến thuật của Mourinho khiến Kaka dần mất chỗ đứng tại Bernabeu.
Iker Casillas: Trong 2 năm đầu mối quan hệ giữa 2 người vô cùng tốt đẹp. Chỉ vì chủ động làm hòa với nhóm cầu thủ TBN tại Barcelona chuẩn bị cho Euro 2012, Casillas dần bị Mourinho đầy đọa. Lopez đến và Casillas mất vị trí số 1 trong thời gian dài.
Pedro Leon: Chưa rõ 2 người xảy ra chuyện gì nhưng cứ có dịp, Mourinho lại chế giễu Leon trên các phương tiện truyền thông.