MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Từ Philipp Lahm đến Torres: ĐHTB EURO 2008 giờ đang ra sao?

    06:25 Thứ bảy 30/05/2020 | 18

    BongDa.com.vn Đó là giải đấu Tây Ban Nha lên ngôi vô địch khi đánh bại Đức. Tuy nhiên, cũng có không ít cái tên mang tới bất ngờ cho khán giả bằng màn trình diễn thăng hoa.

    Từ Philipp Lahm đến Torres: ĐHTB EURO 2008 giờ ra đang ra sao? - Bóng Đá

     Đứng trong khung gỗ là Iker Casillas, người sau này tiếp tục cùng La Roja lên ngôi tại EURO 2012. Anh vừa giải nghệ vào năm 2019 vừa qua do những vấn đề liên quan đến sức khỏe. 

    Từ Philipp Lahm đến Torres: ĐHTB EURO 2008 giờ ra đang ra sao? - Bóng Đá

     Máu lửa, đa năng nhưng đầy hiệu quả là những gì có thể nói về Hamit Altitop. Anh cũng mới tuyên bố treo giày vào năm 2018 vừa qua. CLB cuối cùng trong sự nghiệp của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ là SV Darmstadt 98.

    Từ Philipp Lahm đến Torres: ĐHTB EURO 2008 giờ ra đang ra sao? - Bóng Đá

     EURO 2008 là giải đấu không mấy thành công của Bồ Đào Nha, tuy nhiên Pepe (số 15) vẫn góp mặt trong đội hình tiêu biểu. Trung vệ 37 tuổi đã hồi hương khoác áo FC Porto sau khoảng thời gian ngắn chơi cho Besiktas.

    Từ Philipp Lahm đến Torres: ĐHTB EURO 2008 giờ ra đang ra sao? - Bóng Đá

     Và sẽ không thể thiếu sự góp mặt của Carles Puyol, một trong những trung vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Anh đang đóng vai trò là đại sứ cho đội bóng cũ Barcelona. 

    Từ Philipp Lahm đến Torres: ĐHTB EURO 2008 giờ ra đang ra sao? - Bóng Đá

     Philipp Lahm là "hàng hiếm" khi anh có thể chơi ở cả vị trí hậu vệ trái, hậu vệ phải lẫn tiền vệ. Huyền thoại của Bayern Munich đã giải nghệ vào năm 2017. Thậm chí, anh từng được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức chủ tịch LĐBĐ Đức.

    Từ Philipp Lahm đến Torres: ĐHTB EURO 2008 giờ ra đang ra sao? - Bóng Đá

     Số 16 trong hình đó là Marcos Senna, cầu thủ da màu hiếm hoi từng là trụ cột tại ĐTQG Tây Ban Nha. Anh giải nghệ vào năm 2015 và thường xuyên tham gia các hoạt động của CLB cũ Villarreal. 

    Từ Philipp Lahm đến Torres: ĐHTB EURO 2008 giờ ra đang ra sao? - Bóng Đá

     Không chỉ lọt vào đội hình tiêu biểu, Xavi Hernandez còn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2008. Hiện tại, cựu tiền vệ Barca đang dẫn dắt CLB Al Sadd của Qatar.

    Từ Philipp Lahm đến Torres: ĐHTB EURO 2008 giờ ra đang ra sao? - Bóng Đá

     "Vua về nhì" Michael Ballack cũng góp mặt. 2008 quả là năm không mấy suôn sẻ dành cho cựu sao Chelsea. Anh đã cùng The Blues trải qua thất bại cay đắng trước M.U tại chung kết Champions League. Kế đó là trận thua sát nút trước Tây Ban Nha ở chung kết EURO. 

    Từ Philipp Lahm đến Torres: ĐHTB EURO 2008 giờ ra đang ra sao? - Bóng Đá

     Chỉ 1 năm sau màn trình diễn thăng hoa tại EURO 2008, Andrey Arshavin đã gia nhập Arsenal. Tuy vậy, anh không gặt hái được quá nhiều thành công tại sân Emirates. Cầu thủ sinh năm 1981 chỉ vừa giải nghệ hồi đầu năm 2019 vừa qua.

    Từ Philipp Lahm đến Torres: ĐHTB EURO 2008 giờ ra đang ra sao? - Bóng Đá

     Ở tuổi 34, Lukas Podolski vẫn đang miệt mài cống hiến trong màu áo Antalyaspor tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

    Từ Philipp Lahm đến Torres: ĐHTB EURO 2008 giờ ra đang ra sao? - Bóng Đá

     Cái tên ở vị trí trung phong không ai khác là Fernando Torres, người ghi bàn duy nhất giúp La Roja lên ngôi. 

    Đằng sau thành công của Fernando Torres tại Liverpool: 

     
    Giang Nam | 05:55 30/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...