MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Xuân Trường nói gì trước sứ mệnh mới ở ĐTQG?

    16:09 Thứ ba 21/03/2017 | 1

    Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn… sẽ gánh trách nhiệm nặng nề ở ĐTVN, thay cho các đàn anh như Công Vinh, Đình Luật mới giải nghệ.

    Sau AFF Cup 2016, ĐTVN đã chia tay rất nhiều trụ cột như Công Vinh, Đình Luật, Thành Lương… Vì thế, trong đợt tập trung lần này của ĐTVN, HLV Hữu Thắng bắt buộc phải có sự trẻ hoá, làm một cuộc chuyển giao thực sự.Tất nhiên, những cầu thủ tài năng của Học viện HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn luôn được lựa chọn, bởi họ từng khoác áo đội tuyển U19, U23, ĐTVN và thi đấu ở V-League.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường trong buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh: SN.

    Đặc biệt trong số này, Xuân Trường có hơn 1 năm thi đấu tại Hàn Quốc, nên anh rất được kỳ vọng sẽ gánh vác trách nhiệm sau khi các đàn anh giải nghệ.

    Trong đợt về nước lần này, vấn đề chấn thương của Xuân Trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí, nhưng trong trưa nay, trong cuộc họp báo trước trận đấu với đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa, tiền vệ quê Tuyên Quang đã khiến người hâm mộ yên tâm: “Em đã khỏe và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai, nhưng quyết định còn chờ HLV Hữu Thắng và BHL. Tất cả các cầu thủ được chọn đợt này đều là người có phong độ cao nhất. ĐTVN sẽ thể hiện lối chơi tương ứng với phong độ ấy.”

    Trước câu hỏi của phóng viên về việc Xuân Trường không được khoác áo số 8, tiền vệ đang chơi bóng ở Hàn Quốc trả lời: “Em không thấy buồn và không quá quan trọng về số áo của mình. Đợt này vì anh Hoàng Thịnh đang chấn thương nên em tạm thời mang áo số 7.”

    Xuân Trường nói rằng anh cảm thấy rất nhớ các đàn anh đã chia tay đội tuyển như Công Vinh, Đình Luật: “Đội tuyển năm ngoái có anh Công Vinh, Đình Luật, Thành Lương có nhiều kinh nghiệm có thể dẫn dắt đội. Đợt này độ tuổi trung bình của tuyển có thể trẻ hơn. Đội sẽ phải nỗ lực nhiều hơn vì không còn các anh kinh nghiệm dẫn dắt. Em tin là toàn đội sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được kết quả tốt nhất.”

    ĐTVN có áo thi đấu mới

    Sáng nay, VFF tổ chức lễ công bố trang phục thi đấu chính thức năm 2017 của các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mẫu áo mới của Grand Sport thiết kế cho các đội tuyển Việt Nam trong năm 2017 với sắc màu đỏ - vàng truyền thống của bóng đá Việt Nam. Mẫu áo đấu này cũng sẽ phục vụ cho U20 Việt Nam tại U20 World Cup 2017, ĐTVN tại vòng loại Asian Cup, tuyển nữ Việt Nam và các đội tuyển khác. Áo đấu mới sẽ được sử dụng lần đầu trong trận giao hữu giữa Việt Nam với Đài Bắc Trung Quốc vào ngày mai, 22/3.

    Huy Phong | 14:15 21/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...