MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Vì lý do này, ông Chung Hae Seong sẽ không để Công Phượng ra đi

    20:37 Chủ nhật 29/10/2017

    BongDa.com.vn Ghi bàn thắng quan trọng ở phút cuối cùng giúp HAGL đánh bại đương kim vô địch Hà Nội trong trận đấu sớm của vòng 23, Công Phượng thêm một lần nữa chứng tỏ vai trò quan trọng của mình ở đội bóng phố Núi.

    Mới đây, chủ tịch của CLB Mito Hollyhock đã tới Pleiku để giao lưu và ‘tuyển quân’. Một trong những đích nhắm của đội bóng Nhật Bản là “người cũ” Công Phượng. Nhưng có nhiều lý do khiến đội bóng phố Núi không để Công Phượng ra đi ở thời điểm này.

     - Bóng Đá

     Công Phượng ghi bàn thắng quyết định giúp HAGL đánh bại Hà Nội FC trên sân nhà Pleiku.

    Trở về sau một mùa giải chủ yếu mài đũng quần trên băng ghế dự bị của Mito Hollyhock, Công Phượng đã nhanh chóng lấy lại được vị thế của mình ở sân Pleiku.

    Được trao chiếc băng đội trưởng hồi đầu mùa giải, tiền đạo quê Đô Lương đã chứng tỏ mình là thủ lĩnh thực sự của đội bóng phố Núi không chỉ ở trên sân mà cả trong phòng thay đồ.

    Tính đến thời điểm này của mùa giải năm nay, Công Phượng là cầu thủ duy nhất ra sân trọn vẹn trong cả 23 trận của HAGL: trong đó có 22 trận đá chính và 1 trận vào sân thay người. Ở trên sân, tiền đạo số 10 này không chỉ là chỗ dựa cho các đồng đội cũng như các cầu thủ trẻ mà còn thể hiện là nhân vật không thể thay thế trên hàng công của đội bóng phố Núi.

    Kể từ đầu giải đến nay Công Phượng đã ghi được 7 bàn thắng và trở thành chân sút số 1 của HAGL ở V-League 2017. Nếu tính riêng các chân sút nội thì Công Phượng hiện xếp thứ 3, chỉ sau mỗi Anh Đức (Bình Dương) - 11 bàn và Văn Thắng (Thanh Hóa) - 8 bàn.

    Không chỉ có vậy, trong vai trò hộ công, tiền đạo mang áo số 10 còn là cầu thủ kiến tạo hàng đầu của đội bóng phố Núi với 8 lần chuyền bóng cho các đồng đội ghi bàn - xếp thứ 2 trong danh sách các cầu thủ kiến tạo tốt nhất ở V-League năm nay, chỉ sau tiền vệ Đinh Thanh Trung (Quảng Nam) - 10 lần kiến tạo.

     - Bóng Đá

     Giám đốc kỹ thuật Chung Hae Seong sẽ khó để Công Phượng ra đi.

    Tính ra có đến một nửa số bàn thắng của HAGL ở mùa giải năm nay (15/30 bàn) mang dấu giầy của tiền đạo mang áo số 10 này. Bởi thế, không có gì là ngạc nhiên khi cho rằng ở HAGL hiện nay không cầu thủ nào có tầm ảnh hưởng quan trọng và chơi hiệu quả như Công Phượng.

    Trong ngày nhậm chức, tân Giám đốc kỹ thuật HAGL, ông Chung Hae Seong đã đặt mục tiêu giúp đội bóng phố Núi đăng quang ngôi vô địch V-League 2019. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ông thầy người Hàn Quốc sẽ không để đội bóng Nhật Bản “cuỗm mất” cầu thủ quan trọng bậc nhất của mình?

    Tính đến thời điểm này, Công Phượng đã thi đấu tổng cộng 1896 phút ở V-League năm nay, nhiều thứ hai ở HA.GL, chỉ sau trung vệ Mobi Fehr: 1980 phút.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 20:05 29/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...