Hiện tại, các đội bóng đang xếp các vị trí đầu bảng và thứ 4 đến thứ 7 trên bảng xếp hạng V-League đều có liên quan đến Bầu Hiển. Dù không ra mặt và có một vị trí chính thức ở bất kỳ đội bóng nào nhưng Bầu Hiển đã có tầm ảnh hưởng nhất định đến 5 đại diện của V-League hiện thời.
Không ít đội bóng đã cho rằng, V-League hiện nay không khác gì giải đấu Bầu Hiển mở rộng bởi 1/3 trong số ấy đã là “quân” của Bầu Hiển. Nói thế cũng hơi quá bởi làm gì có bằng chứng để chứng minh rằng Bẩu Hiển chi phối V-League, đưa ra những điều khiến V-League chỉ là cuộc chơi của riêng ông? Không hề có bất kỳ điều gì khiến người đàn ông này mang điều tiếng cả.
Người ta chỉ thấy rằng, hàng tuần, Bầu Hiển lần lượt ngồi trên các khán đài có 5 đại diện của V-League thi đấu. Bầu Hiển không ít lần chau mày, đăm chiêu suy tư và cũng không ít lần cười mãn nguyện. Tâm trạng của ông cũng tương ứng với những gì đang diễn ra ở dưới sân. Những người lạc quan thì cho rằng, Bầu Hiển cũng như nhiều người dân Việt Nam khác, yêu bóng đá và đến sân thưởng thức mà thôi.
Nếu đơn giản như thế thì làm gì có việc các đội bóng tỏ ra lo ngại khi 5 đội bóng ấy gặp nhau và có những điểm số tương đối an toàn. Và sự lo ngại này cũng có căn cứ khi Bầu Hiển không có chức danh cụ thể ở bất kỳ đội bóng nào nhưng mỗi khi đội bóng ấy thắng trận, Bầu Hiển xuống sân và thưởng nóng. Các cầu thủ, BHL và những người liên quan đều hoan hỉ với những đồng tiền nóng hổi ấy.
Người ta cho rằng, 5 đội bóng SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh, QNK Quảng Nam và Sài Gòn FC chính là những đội bóng đáng xem nhất. Bởi cách mà các đội bóng này đang cống hiến cho V-League là khá đẹp, tinh thần máu lửa và thi đấu đầy hứng khởi. Dù thứ hạng là điều mà các đội bóng này khá quan tâm nhưng nhìn trên bảng xếp hạng thì thấy rằng, họ đang ở vị thế khá an toàn, thậm chí có đại diện còn đang cạnh tranh ngôi vô địch.
Điều gì cũng có nguyên nhân của nó. Bầu Hiển tỏ ra rất thức thời, ông thưởng phạt nghiêm minh dù chẳng có chức danh gì ỡ mỗi đội bóng. Chính sự quân tử của Bầu Hiển khiến cho các đội bóng được doanh nghiệp của ông tài trợ đều biết cách thi đấu hết mình là vì vậy. Tuy nhiên, mặt trái của nhiều đội bóng cùng một doanh nghiệp tài trợ thế nào thi ai cũng rõ.
V-League không đồng tình một ông chủ có hai đội bóng, nhưng Bầu Hiển đã lách luật bằng cách không đứng ở bất kỳ đội bóng nào mà chỉ tham gia tài trợ như những nhà tài trợ khác. Thế nhưng, nếu để ý kỹ sẽ thấy, V-League này đang như một câu chuyện của Bầu Hiển và phần còn lại.
(Bạn đọc: Su Bin)