MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • U23 Việt Nam có thể gặp Hàn Quốc ngay sau vòng bảng ASIAD 2018

    19:00 Thứ tư 25/07/2018

    U23 Việt Nam rơi vào bảng D tương đối dễ thở nhưng liền sau đó thầy trò HLV Park Hang-seo có thể phải đối đầu nhà ĐKVĐ Hàn Quốc ở vòng loại trực tiếp.

    Việc chia bảng môn bóng đá nam ASIAD 2018 đã chính thức được chốt với việc Palestine rơi vào bảng A và UAE nằm ở bảng E, trong khi 4 bảng đấu còn lại giữ nguyên.

    Với thể thức thi đấu 6 bảng, chọn ra 16 đội tốt nhất vào vòng loại trực tiếp, U23 Việt Nam dù dễ thở tại vòng bảng nhưng sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở vòng trong.

     - Bóng Đá

     Kết quả bốc thăm chia bảng bổ sung môn bóng đá nam ASIAD 2018. Ảnh: BTC.

    Cụ thể, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Giới chuyên môn nhận định nhiều khả năng sẽ vượt qua vòng bảng với vị trí thứ nhì. 

    Nếu vậy, ngay ở vòng sau, đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo là đội nhất bảng E, nơi có sự góp mặt của ĐKVĐ Hàn Quốc. Rất có thể, đối thủ của chúng ta sẽ là U23 Hàn Quốc.

    Tại ASIAD 2018, đội bóng xứ sở kim chi thể hiện quyết tâm bảo vệ ngôi vương với việc triệu tập cả Son Heung-min và thủ môn Cho Hyun Woo. Ngoài ra, HLV Kim Hakbum còn thực hiện cuộc thay máu khi chỉ giữ lại 4 cầu thủ từng vượt qua U23 Việt Nam hồi tháng 1.

    Một kịch bản khác được nhiều người hâm mộ kỳ vọng là U23 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận và xếp nhất bảng D cũng không khiến chúng ta dễ thở hơn ở vòng loại trực tiếp. 

     - Bóng Đá

     Son Heung-min có thể sẽ cùng Hàn Quốc gặp U23 Việt Nam tại vòng loại trực tiếp.

    Khi đó, đối thủ của U23 Việt Nam là một trong ba đội xếp thứ 3 bảng B, E, hoặc F, đều là những đối thủ khó chơi. Thậm chí, có thể U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan.

    Còn một trường hợp khó xảy ra hơn khi U23 Việt Nam là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Đối thủ của chúng ta khi đó là đội nhất bảng A. Trường hợp này, không loại trừ khả năng đó là U23 Indonesia.

    Nhìn chung, dù rơi vào bảng đấu thuận lợi, nhưng kể từ vòng đấu tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn bởi các đối thủ đều được đánh giá cao ở tầm châu lục.

    Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo rèn quân tại trung tâm PVF trước khi tham dự giải tứ hùng U23 quốc tế từ ngày 3 đến 7/8 sắp tới. Sau đó, toàn đội tập huấn, làm quen thời tiết tại Bình Dương.

    HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ trong đợt tập huấn tại đất Thủ, trước khi sang Indonesia ngày 11/8 và gặp Pakistan vào 15/8, Nepal ngày 17/8 và Nhật Bản vào 21/8.

     - Bóng Đá

     Danh sách tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018. Ảnh: VFF.

    Đỗ Hải | 17:49 25/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...