MỚI NHẤT :
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • U23 Việt Nam chung khách sạn với 3 đối thủ tại bảng D

    21:05 Chủ nhật 07/01/2018 | 1

    Ngày 7/1, ba đội bóng ở bảng D VCK U23 châu Á 2018 là Hàn Quốc, Australia và Syria đều đã có mặt tại Côn Sơn (Giang Tô, Trung Quốc).

    Lúc 14h chiều nay (7/1), đội tuyển U23 Việt Nam đã rời Thượng Hải, di chuyển tới thành phố Côn Sơn, Giang Tô. Đây là nơi diễn ra hai lượt trận đầu tiên của bảng D, VCK U23 châu Á 2018.

    Sau hành trình hơn 1 tiếng đồng hồ bằng ôtô, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại khách sạn Jinling Grand, nơi đóng quân của đội ở Côn Sơn. Đây là khách sạn 5 sao, có hệ thống phòng nghỉ, phòng tập gym, đảm bảo cho các đội có thể tập nhẹ.

    Sau khi đến khách sạn và ổn định phòng ốc, HLV Park Hang-seo đã cho các cầu thủ nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng đồng hồ. Đội sau đó tập ngay tại phòng gym của khách sạn.

     - Bóng Đá

     Các trợ lý hướng dẫn U23 Việt Nam tập nhẹ trong phòng gym tại khách sạn. Ảnh: Tô Dung.

    Buổi tập của các cầu thủ chỉ kéo dài chưa đến 30 phút đồng hồ dưới sự hướng dẫn của các trợ lý. HLV Park Hang-seo trong khi đó đứng ngoài trầm ngâm theo dõi. Ông Park đồng ý cho các phóng viên Việt Nam ở Côn Sơn được vào phòng tập quay phim, ghi hình nhưng với điều kiện không phỏng vấn cầu thủ. 

    Kết thúc buổi tập, U23 Việt Nam ăn tối tại phòng ăn của khách sạn và sau đó nghỉ ngơi. Theo kế hoạch, ngày mai 8/1, đội sẽ có 1 buổi tập từ 20h-21h30 ở Trung tâm Thể thao Côn Sơn. Một cán bộ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) theo đội cho biết, lịch tập của đội tuyển U23 Việt Nam tuân theo lịch của BTC nước chủ nhà Trung Quốc.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo chỉ đứng từ xa theo dõi buổi tập của U23 Việt Nam. Ảnh: Tô Dung.

    Cũng trong ngày hôm nay, các đội bóng ở bảng D gồm U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria đều đã có mặt tại Côn Sơn và cùng được bố trí ở chung tại khách sạn Jinling Grand với đội tuyển U23 Việt Nam.

    Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc lúc 18h30 ngày 11/1. Đây là một thách thức đối với thầy trò HLV Park Hang-seo bởi nhiệt độ ở Côn Sơn thời điểm trên chắc chắn sẽ rất thấp.

    Trong ngày hôm nay, tại Côn Sơn nhiệt độ đã xuống dưới 10 độ C vào buổi trưa và rớt xuống 4 độ C trong buổi chiều. Trợ lý Nguyễn Đức Cảnh cho biết, các buổi tập của U23 Việt Nam ở Thượng Hải rất vất vả, và tình hình không khác khi ở Côn Sơn. 

     - Bóng Đá

     Thời tiết ở Côn Sơn rất lạnh, khiến người dân địa phương phải sử dụng công cụ chống rét đặc biệt khi ra đường. Ảnh: Tô Dung

    Đội tuyển U23 Việt Nam

    Đội tuyển U23 Việt Nam gồm các cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi, được thành lập từ năm 1999, do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý. U23 Việt Nam mang nhiệm vụ thi đấu ở các giải như Thế vận hội, Á vận hội và SEA Games. Giải trẻ đầu tiên U23 Việt Nam tham dự là Vòng loại Olympic Sydney 2000. Ở Á vận hội (ASIAD), thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam là lọt tới vòng 1/16.

    Bạn có biết: U23 Việt Nam từng gây "chấn động địa cầu" khi giành chiến thắng 4-1 trước Iran và vào vòng 1/16 ASIAD 2014 tại Hàn Quốc.

    Hiệp hội: Liên đoàn bóng đá Việt Nam
    Sân nhà: SVĐ Quốc gia Mỹ Đình
    Mã FIFA: VIE

    Tô Dung | 19:37 07/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...