MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • U22 Việt Nam: Cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa tuyển thủ U20 và đàn anh

    15:08 Thứ bảy 15/07/2017

    Dù có đến 10 cầu thủ U20 được HLV Nguyễn Hữu Thắng được triệu tập lên U22 Việt Nam lần này, nhưng liệu sẽ có bao nhiêu gương mặt chiếm được niềm tin từ nhà cầm quân xứ Nghệ để giành suất tham dự SEA Games 29.

    Trong danh sách được Hữu Thắng công bố triệu tập lên U22 Việt Nam thì U20 đóng góp đến 10 tuyển thủ gồm: Tiến Dũng, Sỹ Huy, Đình Trọng, Tấn Tài, Tiến Dụng, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Văn Hậu, Quang Hải và Đức Chinh. Tuy nhiên, chỉ có vài gương mặt trong số họ xứng đáng đứng trong đội hình chính.

    Theo đánh giá của giới chuyên môn, ngoài Tiến Dũng, Quang Hải, Đức Chinh và Văn Hậu có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đàn anh và dự đoán sẽ có suất đá chính tại U22 Việt Nam, thì đa số những cầu thủ còn lại đều phải cố gắng rất nhiều nếu muốn được lọt vào mắt xanh của Hữu Thắng.

     - Bóng Đá

      Đức Chinh, Quang Hải là một trong số ít cái tên có thể cạnh tranh sòng phẳng với đàn anh ở U22 Việt Nam.

    Đơn cử như ở hàng phòng ngự, dù khả năng của Tấn Sinh hay Đình Trọng đã được minh chứng tại VCK U20 World Cup 2017, nhưng trước mặt họ vẫn còn cặp đôi trung vệ cứng cựa không kém là Tiến Dũng – Văn Khánh.

    Bộ đôi này đang là sự lựa chọn ưng ý nhất ở trung tâm hàng phòng ngự U22 Việt Nam hiện tại bởi kinh nghiệm cùng sự ăn ý vốn có của họ, trong trận đấu tập với Viettel, Tiến Dũng – Văn Khánh đều được Hữu Thắng sử dụng ở đội hình chính và hai cầu thủ này đã thể hiện rất tốt.

    Tương tự là Thanh Thịnh và Tấn Tài, bởi đang trấn giữ ở hai cánh U22 Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ rất tốt khác là Văn Hậu, Văn Thanh hay thậm chí là Văn Kiên. Có thể, một trong hai hậu vệ U20 Việt Nam sẽ là người ở nhà khi HLV Nguyễn Hữu Thắng chốt danh sách chính thức tham dự SEA Games 29.

     - Bóng Đá

    Dù thường xuyên đá chính ở V-League, nhưng Đình Trọng phải cố gắng rất nhiều tại U22 Việt Nam.

    Phía trên, ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiện nay, nhà cầm quân xứ Nghệ đang có 3 sự lựa chọn đó là Duy Mạnh, Tiến Dụng và Đông Triều. Trong số này, ngoài cầu thủ của Hà Nội FC đã chắc suất thì Hữu Thắng vẫn đang đắn đo suy nghĩa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng sau vòng loại U23 châu Á 2018.

    Sau khi chia tay thủ môn Văn Trường của HAGL, quân số hiện nay của U22 Việt Nam đang có là 27 cầu thủ, điều này đồng nghĩa sẽ có khoảng hơn 5 người phải ở nhà khi Hữu Thắng chốt danh sách. Có thể, vòng loại U23 châu Á sắp tới chính là cơ hội để nhà cầm quân xứ Nghệ thử nghiệm và đánh giá năng lực của từng cầu thủ mà ông đang có trong tay, trước khi chọn ra những gương mặt tiêu biểu chinh phục “giấc mơ vàng.”

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 15:00 15/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...