MỚI NHẤT :
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • U16 và U19 Việt Nam được xếp chung mâm với Nhật Bản, Hàn Quốc

    10:55 Thứ ba 28/02/2017 | 1

    Sau thành tích thi đấu ấn tượng thời gian vừa qua, cả U16 Việt Nam và U19 Việt Nam đều được xếp chung mâm với các đại gia như Nhật Bản, Hàn Quốc ở vòng loại giải trẻ châu Á.

    Vào ngày 21/4 tới đây, AFC sẽ tổ chức bốc tham vòng loại hai giải đấu trẻ là U16 và U19 châu Á 2018. Vòng loại U16 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 16-24/9/2017 trong khi vòng loại U19 châu Á 2018 khởi tranh từ ngày 31/10 đến 8/11/2017.

    Do đều có được thành tích tốt tại các giải vô địch U16 và U19 châu Á 2016 nên 2 đội tuyển trẻ này của Việt Nam đã được xếp vào nhóm hạt giống thứ nhất để chuẩn bị cho lễ bốc thăm chia bảng vòng loại hai giải bóng đá trẻ U16 và U19 châu Á 2018.

     - Bóng Đá

    U16 và U19 Việt Nam tránh được những đại gia tại vòng loại giải châu Á 2018.

    Theo đó, đội tuyển U16 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 – khu vực phía Đông cùng với Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Thái Lan. Trong khi đó, nhóm hạt giống số 1 – khu vực phía Tây sẽ có sự hiện diện của những cái tên như Iraq, Iran, Qatar, Uzbekistan, Saudi Arabia, Syria.

    Được biết, sẽ có tổng cộng 46 đội tuyển từ các nước thành viên của AFC tham dự giải U16 châu Á, trong khi con số này với vòng loại giải U19 sẽ là 44.

    Trong năm 2016, U19 Việt Nam đã tạo nên bất ngờ lớn khi giành vé vào bán kết giải U19 châu Á và đoạt luôn cho mình tấm vé tham dự U20 World Cup 2017 tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 5 tới. Thành tích thi đấu này cũng giúp đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn có tên trong nhóm hạt giống số 1 – Khu vực phía Đông, cùng với ĐKVĐ Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Trung Quốc.

    Để chuẩn bị cho hai giải đấu này sau đây một năm, U16 Việt Nam (với lực lượng U15) và U19 Việt Nam (với lực lượng U18) sẽ tham dự các giải U15 và U18 Đông Nam Á năm 2017.

    Phân chia nhóm hạt giống vòng loại U16 châu Á 2018 khu vực Đông Á:

    Nhóm 1: Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan

    Nhóm 2: Malaysia, Úc, Trung Quốc, Hongkong, Lào

    Nhóm 3: Đài Loan, Singapore, Mông Cổ, Myanmar, Đông Timor

    Nhóm 4: Brunei, Campuchia, Macao, Guam, Philippines

    Nhóm 5: Indonesia, Bắc Mariana

    Phân chia nhóm hạt giống vòng loại U19 châu Á 2018 khu vực Đông Á:

    Nhóm 1: Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc

    Nhóm 2: Thái Lan, Triều Tiên, Myanmar, Lào, Malaysia

    Nhóm 3: Đông Timor, Singapore, Đài Loan, Hongkong, Philippines

    Nhóm 4: Macao, Brunei, Bắc Mariana, Capuchia, Guam

    Nhóm 5: Indonesia, Mông Cổ

    Hoàng Nam | 10:23 28/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...