MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • Trọng tài cho Irag thổi phạt đền từng bị kiện tại Úc

    21:17 Thứ bảy 20/01/2018 | 5

    BongDa.com.vn Tình huống trọng tài Christopher Beath thổi phạt đến với Xuân Mạnh đang khiến rất nhiều NHM Việt Nam phẫn nộ. Đáng chú ý, vị vua áo đen này từng bị các CLB tại Australia kiện vì vấn đề chuyên môn.

    Cách đây 2 năm, CLB Sydney thi đấu tại giải VĐQG Australia đã từng đâm đơn kiện trọng tài Christopher Beath lên Liên đoàn bóng đá nước này bởi những tình huống sai lầm liên quan đến chuyên môn.

    Cụ thể, trong trận đấu giữa Sydney bị Wellington Phoenix cầm hòa 0-0, đội chủ nhà đã bị trọng tài Christopher Beath thổi đến 29 lỗi, gấp đôi so với con số 14 của đội khách. Ngoài ra, các cầu thủ Sydney cũng tin rằng họ bị từ chối ít nhất 2 quả phạt đền rõ ràng. Sau trận đấu, BLĐ của đội bóng đã công khai bày tỏ sự bất bình và quyết định kiện trọng tài Christopher Beath. Thậm chí, một CĐV đã viết lên trang Wiki rằng “Christopher Beath thừa nhận ghét Sydney”. Tất nhiên sau đó đoạn chú thích này đã bị gỡ bỏ.

     - Bóng Đá

     Trọng tài Christopher Beath từng bị kiện tại Úc.

    2 năm sau đó, ông Beath lại tiếp tục gây thù chuốc oán với CĐV Sydney FC khi khiến đội bóng này thất bại trong trận Derby miền đông với Sydney Wanderers. Họ cho rằng có ít nhất 3 tình huống bị xử ép, trong đó có 1 quả Penalty bị từ chối và gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần của các cầu thủ. Sau trận đấu, áp lực đã khiến ông Beath phải tới xin lỗi HLV Graham Arnold và thừa nhận sai lầm.

    Không chỉ gây ra nhiều tai tiếng tại nước Úc, chính trọng tài Christopher Beath là người điều khiển màn so tài giữa Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á cách đây 3 năm. Khi ấy, đoàn quân của HLV Miura đã khiến Iraq bế tắc với lối đá phòng ngự phản công hiệu quả và có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Công Vinh. Những tưởng Việt Nam sẽ giành được thắng lợi lịch sử thì đúng ở phút bù giờ thứ 6 trận đấu, ông lại cho Iraq được hưởng quả đá phạt đền đầy tranh cãi. Đáng chú ý, trước đó trọng tài bàn đã giơ bảng báo hiệu bù giờ 5 phút.

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 20:15 20/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc