MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Trận Việt Nam – UAE diễn ra tại sân Thống Nhất, tại sao không?

    11:06 Chủ nhật 28/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Có rất nhiều lí do để tin rằng VFF nên chấp nhận ý kiến của HLV Park Hang-seo trong việc tổ chức trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 trên sân Thống Nhất.

    Ngày hôm qua, HLV Park Hang-seo đã đề xuất ý kiến với VFF về việc tổ chức trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và UAE thuộc vòng loại World Cup 2022 trên sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lí giải của thầy Park, trước đó, vào ngày 3 và 6/11, đội U22 Việt Nam sẽ tập trung để thi đấu ở Cúp Bình Dương, vậy nên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc muốn đội tuyển Việt Nam đóng quân ở Thành phố Hồ Chí Minh để dễ dàng quản lý hơn, bởi cuộc đối đầu với UAE sẽ diễn ra vào ngày 14/11.

    Đội tuyển Việt Nam thi đấu ở sân Thống Nhất: Đúng mục đích nhưng sai thời điểm - Bóng Đá

     Người hâm mộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh luôn rất cuồng nhiệt.

    Tuy nhiên, ý tưởng của HLV Park Hang-seo đã không được VFF chấp nhận. VFF cho rằng đội tuyển Việt Nam có liên tiếp 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup vào ngày 14/11 (gặp UAE) và 19/11 (gặp Thái Lan), chỉ cách nhau quãng thời gian khá ngắn nên phải di chuyển nhiều là tự làm khó mình. 

    Song, xét trên nhiều khía cạnh, việc tổ chức 1 trận đấu trên sân Thống Nhất sẽ mang đến rất nhiều lợi ích. Thành phố Hồ Chí Minh luôn nổi tiếng với đời sống bóng đá cuồng nhiệt không hề thua kém Hà Nội, điều ấy đã được thể hiện như ở trận đấu giữa CLB Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC ở vòng 18 V-league vừa diễn ra. Các khán đài đều đã chật kín, không còn 1 chỗ trống. Điều kiện cơ sở vật chất và vấn đề an ninh tại sân Thống Nhất vẫn luôn được đảm bảo. Nơi đây cũng từng tổ chức rất nhiều trận đấu của các cấp độ đội tuyển quốc gia và chưa hề để lại bất kì điều gì không hay.

    Ngoài ra, phải đến giữa tháng 11, Việt Nam và UAE mới chạm trán với nhau. Khoảng thời gian hơn 3 tháng là đủ để VFF rà soát lại quá trình chuẩn bị cho việc tổ chức và lên sẵn những kế hoạch bán vé. Nếu mọi chuyện diễn ra thành công, VFF sẽ có thêm 1 phương án dự phòng trong tương lai, tránh để bị động nếu sân vận động quốc gia Mỹ Đình vì 1 lí do nào đó mà không thể tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Đây là điều Liên đoàn bóng đá Thái Lan thường xuyên thực hiện. King’s Cup 2019 đã diễn ra ở sân Chang Arena, Buriram. Và ở cuộc đối đầu với Việt Nam vào tháng 9 tới, họ đã chọn sân vận động trung tâm Rangsit của Đại học Thammasat làm địa điểm đăng cai.

    Đội tuyển Việt Nam thi đấu ở sân Thống Nhất: Đúng mục đích nhưng sai thời điểm - Bóng Đá

     Sân vận động Rangsit, nơi diễn ra trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam vào ngày 5/9 sắp tới.

    Nhìn chung, việc tổ chức trận đấu giữa Việt Nam và UAE tại sân Thống Nhất sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Hi vọng rằng VFF sẽ suy nghĩ về vấn đề này thêm 1 lần nữa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

    Faro | 10:50 28/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...