MỚI NHẤT :
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • ''Tôi tự hào khi nói tôi sẽ ủng hộ Liverpool mãi mãi''

    22:25 Thứ tư 30/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Một cựu cầu thủ đã để lại dấu ấn đậm nét ở Anfield vừa có những chia sẻ trước khi có cơ hội trở lại nơi này.

    Theo thông báo chính thức, sân vận động Anfield sẽ tổ chức trận đấu từ thiện giữa đội Huyền thoại Liverpool và Huyền thoại Barcelona vào ngày 28/03/2020. Cựu tiền đạo Fernando Torres sẽ tự hào mặc chiếc áo đỏ The Kop một lần nữa, và trong những phát biểu trước trận, anh đã không thể kìm nén được cảm xúc.

    "Cảm giác luôn luôn rất tuyệt khi trở lại Liverpool", cựu danh thủ người Tây Ban Nha nói với trang chủ của Liverpool. "Nhiều kỷ niệm hiện lên trong đầu tôi, đặc biệt là tại Anfield, khi tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Mỗi lần tôi thấy Anfield trên tivi hoặc xem các trận đấu của Liverpool, luôn có rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc ùa đến.’’

    Fernando Torres: 'I'm proud to say I'll always support Liverpool' - Bóng Đá

    Tiền đạo Fernando Torres chia sẻ tình yêu với Liverpool. 

    "Đó là một nơi hoàn toàn khác biệt. Giống như thể luôn có ma thuật quanh sân vận động và tôi thật sự rất vui về cách mà CLB đang tiến bước vào lúc này, tôi vẫn ủng hộ Liverpool bất kể rằng tôi đang ở đâu. Vì vậy, đó luôn là một điều đặc biệt khi trở lại.’’

    "Tôi đã tận hưởng những năm tháng tuyệt nhất khi chơi bóng trong màu áo Liverpool, đặc biệt là chơi bên tất cả các đồng đội - đặc biệt nhất là Steven Gerrard.’’

    "Ký ức sẽ tồn tại mãi mãi. Tôi có thể nhớ mọi bàn thắng và mọi trận đấu tôi chơi ở đây, và mọi bàn thắng tôi ghi được, và cảm giác chơi ở Anfield trước khán đài The Kop và những NHM Liverpool. Ngay cả khi đó là 12 năm trước lần trước tôi chơi trong màu áo Liverpool, tôi vẫn có thể nhìn lại và nhớ từng chi tiết.’’

    "Vì vậy, tôi thực sự biết ơn Liverpool và hy vọng trong vài năm nữa, những đứa trẻ của tôi sẽ nhận ra thành phố này quan trọng đối với tôi đến thế nào. Con trai tôi sinh ra ở Liverpool nên mối liên kết của tôi với thành phố sẽ mãi mãi sâu đậm. Đưa con trai tôi đến thành phố này để xem một trận của Liverpool hẳn phải rất vui vẻ; tôi sẽ làm điều đó rất sớm thôi."

    Fernando Torres: 'I'm proud to say I'll always support Liverpool' - Bóng Đá

    Torres chia sẻ nhiều ký ức ở Anfield, đặc biệt là khi thi đấu bên cạnh Steven Gerrard.

    Năm 2007, Torres gia nhập Liverpool và đã ghi 33 bàn thắng sau 46 lần ra sân ngay mùa giải đầu tiên của anh tại Anfield. Kỷ lục ấy chỉ vừa mới bị phá vỡ bởi Mohamed Salah trong mùa giải 2017/2018.

    "Tôi nhớ trận đấu đầu tiên tôi chơi ở đây, gặp Chelsea, Pepe Reina đã đến và nói: ‘Nhìn đi, đây là những gì tôi đã nói với anh, tôi nói anh nên đến Liverpool và chơi ở Anfield là vì điều này đây!’", Torres tiếp tục chia sẻ.

    "Tôi nhớ ngày hôm đó, tôi cảm thấy mình có thể ghi bàn trong mọi trận đấu chơi ở Anfield. Tất nhiên tôi đã không thể làm thế trong mọi trận, nhưng cũng rất gần đấy! Tôi cảm thấy thật tự do và tôi cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì hiện ra trong tâm trí. Quả là một trải nghiệm tuyệt vời.’’

    "Cuối cùng, điều mà NHM đánh giá cao nhất là sự chăm chỉ và cống hiến, và phải luôn chuyên nghiệp - cả khi mọi thứ tốt đẹp lẫn khi gian khó. Tôi nghĩ rằng tôi đã cho thấy điều đó ngay từ đầu. Tôi chỉ đến đây để làm việc chăm chỉ và cố gắng giúp đội.’’

    "Đó không chỉ là về việc ghi bàn và in dấu vào trái tim của mọi người. Khi mọi người thấy một cầu thủ làm việc chăm chỉ, họ sẽ luôn ủng hộ những cầu thủ như thế."

    Fernando Torres: 'I'm proud to say I'll always support Liverpool' - Bóng Đá

    Sau nhiều chia sẻ, Torres cũng thể hiện sự tiếc nuối về cách anh đã rời Liverpool.

    Vào ngày 31/01/2011, Fernando Torres đã thực hiện một động thái gây tranh cãi khi hoàn thành vụ chuyển nhượng kỷ lục sang Chelsea. Mức phí được cho là lên đến 50 triệu bảng, nhưng số tiền ấy cũng chẳng thể khiến tình cảm của anh dành cho Liverpool phai mờ.

    "Một trong những điều hối tiếc của tôi là cách tôi rời CLB", cựu cầu thủ người Tây Ban Nha nói. "Theo thời gian, tôi nghĩ rằng tôi có thể giải thích lý do. Dù sao thì bây giờ, tôi thực sự rất vui khi mỗi lần tôi đi bất cứ nơi nào trên thế giới, tôi đều thấy những NHM Liverpool. Họ đến gặp tôi và cảm ơn tôi vì thời gian tôi đã cống hiến ở đây.’’

    "Thực ra, ngược lại mới là đúng. Tôi luôn cảm ơn họ vì những gì họ khiến tôi cảm thấy khi tôi ở đây, và ngay cả bây giờ cũng vậy. Tôi thực sự tự hào khi nói rằng tôi sẽ ủng hộ Liverpool mãi mãi, bất kể có xảy ra chuyện gì. Kể cả khi mọi thứ giữa chúng tôi không được suôn sẻ nhất, tôi cũng cảm thấy rằng tôi cần phải ủng hộ Liverpool.’’

    "Thành phố, NHM và CLB sẽ luôn ở trong tim tôi bởi vì đó là cách tôi cảm nhận, và tôi cũng không thể thay đổi điều đó."

    Xem câu chuyện đằng sau thương vụ đưa Fernando Torres đến Liverpool:

    Ngọc Bách | 21:05 30/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...