MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • ‘Tôi rất thất vọng với bàn thắng của Fellaini’

    08:43 Thứ tư 19/08/2015

    HLV của Club Brugge, Michel Preud’homme thừa nhận ông rất thất vọng khi các học trò để tiền vệ của Man Utd Fellaini ghi bàn vào đúng phút bù giờ cuối cùng.

    HLV của Club Brugge, Michel Preud’homme thừa nhận ông rất thất vọng khi các học trò để tiền vệ của Man Utd Fellaini ghi bàn vào đúng phút bù giờ cuối cùng.

    ‘Tôi rất thất vọng với bàn thắng của Fellaini’
    Fellaini ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 cho Man Utd. Ảnh: Internet.
    T
    rong trận lượt đi vòng playoffs Champions League đêm qua, Club Brugge đã thua ngược Man Utd 1-3 trên sân khách, trong đó bàn thua thứ 3 họ phải nhận vào đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Michel Preud’homme cho biết ông rất thất vọng bởi lẽ, bàn thắng của cậu học trò cũ Fellaini đã khiến khoảng cách giữa 2 đội khó san lấp hơn hẳn.

    Ông cho biết: “Tôi từng dẫn dắt và sử dụng Fellaini trong các tình huống tương tự nhiều lần. Nhưng ngay cả khi bạn biết điều đó, bạn cũng cần có cầu thủ phù hợp để ngăn cản cậu ta còn chúng tôi thì đang mất người. Hơn nữa, Fellaini luôn rất mạnh ở khoản đánh đầu.

    Nếu bạn giữ được tỉ số 2-1, bạn sẽ có nhiều hy vọng ở trận lượt về. Chúng tôi hoàn toàn có thể giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà. Nhưng bàn thua cuối cùng là đòn giáng mạnh vào sự tự tin của chúng tôi. Tôi rất thất vọng với nó.”

    Trái ngược với Michel Preud’homme, HLV Van Gaal đương nhiên cảm thấy vui mừng với bàn thắng của Fellaini. Ông cho rằng đây có thể là bàn thắng mang ý nghĩa quyết định phần thắng chung cuộc trong cuộc đấu giữa 2 đội.

    Van Gaal nói: “Bàn thắng đó tạo ra sự khác biệt bởi vì 2-1 là tỉ số rất thiếu an toàn. Chúng tôi xứng đáng có nhiều bàn thắng hơn sau những cơ hội đã tạo ra.

    Tôi đã luôn luôn nói rằng, bạn phải đạt hiệu quả cao. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chỉ có được 3 bàn thắng. Dù sao tôi cũng rất hạnh phúc với bàn thắng cuối cùng. Chúng tôi đã tập luyện với Fellaini rất nhiều và chúng tôi đưa anh ấy vào vòng cấm địa chính vì điều đó.”

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...