MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • "Tôi kỳ vọng ngôi sao đó sẽ là đầu tàu của Brazil ở Olympic sau Neymar"

    15:31 Thứ bảy 04/04/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Brazil là Rivaldo đã kỳ vọng 1 cái tên tiếp bước thành công của Neymar.

    Video Jesus ở Man City

    Năm 2016, U23 Brazil từng đánh bại U23 Đức để giành chiếc HCV đầu tiên ờ một kỳ Olympic trong lịch sử. Neymar, một trong 3 cái tên quá 23 tuổi, giữ vai trò đầu tàu giúp Selecao về nhất. 

    Sau ngần ấy năm, thế vận hội này tiếp tục trở lại trên đất Nhật Bản. Đáng lẽ ra giải đấu này sẽ được tổ chức vào mùa hè năm nay. Song, vì vấn đề nghiêm trọng của COVID-19 nên Olympic buộc phải dời sang mùa hè 2021. 

    Nói về khả năng lên ngôi vô địch của U23 Brazil, huyền thoại Rivaldo tin Gabriel Jesus sẽ thay thế Neymar giúp đội tuyển vô địch trên xứ sở hoa anh đào. Trên Betfair, cựu sao Barcelona phát biểu:

    "Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như sự kỳ vọng của tôi, tôi nghĩ Gabriel Jesus sẽ là đầu tàu của Brazil ở kỳ Olympic 2021 sau khi cậu ta đã giúp Neymar hoàn thành nhiệm vụ săn vàng vào năm 2016 tại Rio."

    Brazil great Rivaldo tips Gabriel Jesus to follow in Neymar's footsteps - Bóng Đá

     Rivaldo kỳ vọng Jesus sẽ giúp Brazil giành HCV tại Olympic vào hè năm sau.

    "Cậu ta từng là cái tên quan trọng trong chiến dịch Olympic năm đó và hiện tại là cầu thủ thường xuyên được triệu tập lên ĐTQG. Cậu ta có thể tạo nên sự khác biệt bên cạnh vài đồng đội như Richarlison hoặc Lucas Paqueta lẫn những cái tên thi đấu chững chạc hơn độ tuổi của mình là Vincius, Rodrygo tại Real Madrid."

    Ở thế vận hội cách đây 4 năm, Jesus đã đóng góp 3 bàn thắng. Trong lần phỏng vấn cùng Betfair, Rivaldo đã nêu cảm nghĩ về tương lai của Neymar.

    Lữ Phong | 15:01 04/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...